Triển khai phương án đảm bảo ANTT Lễ khai hội chùa Tam Chúc và Lễ phát lương Đức Thánh Trần

Chiều 13/2, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Lễ khai hội chùa Tam Chúc (Ba Sao, Kim Bảng); Lễ phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương (Nhân Đạo, Lý Nhân) năm 2019.

Các đại biểu dự hội nghị.

 Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Huyện ủy, UBND các huyện Lý Nhân, Kim Bảng.

Lễ khai hội chùa Tam Chúc tổ chức ngày 16/2/2019 (tức 12 tháng Giêng năm Kỷ Hợi); Lễ phát lương Đức Thánh Trần tổ chức từ tối 18 đến ngày 19/2/2019 (tức đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Để đảm bảo tuyệt đối an toàn các đoàn đại biểu và nhân dân về dự lễ hội, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, triển khai phương án đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phòng chống cháy, nổ trên địa bàn trong những ngày diễn ra lễ hội.

Theo đó, các đơn vị Công an tỉnh huy động cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện kỹ thuật, bố trí thường trực gần 20 điểm chốt trong và ngoài khu vực tổ chức Lễ khai hội chùa Tam Chúc, Lễ phát lương Đức Thánh Trần; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời những đối tượng lợi dụng lễ hội để chống phá và có hành vi gây phức tạp về ANTT. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chấp hành nghiêm nội quy, quy định của ban tổ chức lễ hội. Tại hội nghị, các ý kiến tham gia đã thống nhất cao phương án của Công an tỉnh, bổ sung một số nội dung hoàn thiện phương án đảm bảo ANTT tại hai lễ hội.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, trên cơ sở nhất trí phương án đảm bảo ANTT tại các lễ hội của Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: các đơn vị, lực lượng Công an tỉnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm tinh thần, nội dung Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt dự án đầu tư công trình trọng điểm du lịch cấp quốc gia chùa Tam Chúc. Từ đó, chủ động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn các đoàn đại biểu và nhân dân về tham dự lễ hội.

Đồng thời, triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, TTATGT, phòng chống cháy nổ trên địa bàn, góp phần quan trọng vào thành công của Lễ khai hội chùa Tam Chúc, Lễ phát lương Đức Thánh Trần, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách thập phương về hai lễ hội cũng như về mảnh đất, con người Hà Nam.

Hà Phượng

Hà Phượng (công an tỉnh)

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy