Trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khám phá nhanh vụ án, bắt giữ đối tượng cướp tài sản

Chiều 17/7, tại Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khám phá nhanh vụ án, bắt giữ đối tượng cướp tài sản xảy ra ngày 16/7/2020 tại tổ 1, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý.

Trao thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc khám phá nhanh vụ án bắt giữ đối tượng cướp tài sản
Các đại biểu dự hội nghị

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 16/7, anh Phạm Văn Hùng (trú tại tổ phố Ngô Gia Khảm, phường Châu Sơn, Phủ Lý) làm nghề lái xe taxi đỗ xe tại chân cầu Châu Sơn đợi khách thì tổng đài báo có khách đợi xe tại Nhà hàng chim trời Anh Quân (đường Ngô Gia Khảm, tổ 1, phường Lê Hồng Phong). Anh Hùng điều khiển xe đến thì thấy trước nhà hàng có một nam thanh niên đứng chờ. Nam thanh niên mở cửa xe, ngồi vào ghế phía sau và nói với anh Hùng “đi ra Quốc lộ 1”. Anh Hùng điều khiển ô tô đi khoảng 100m rồi rẽ vào đầu đường Trần Quang Khải (tổ 1, phường Lê Hồng Phong) thì bất ngờ bị nam thanh niên từ phía sau kề dao vào cổ, quát “ngồi im”. Anh Hùng hoảng sợ phanh xe lại, thấy nam thanh niên tiếp tục ấn mạnh dao vào cổ, anh liền đạp mở cửa xe và dùng tay gạt dao khỏi cổ thoát ra ngoài truy hô cướp. Thấy vậy, nam thanh niên bỏ chạy về hướng bờ sông đường Ngô Gia Khảm. Quá trình giằng co, anh Hùng bị thương ở cổ và hai bàn tay, sau đó được quần chúng nhân dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự khởi tố vụ án, xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ vụ án, không để đối tượng có cơ hội tiếp tục gây án. Sau 9h, lực lượng Công an tỉnh đã xác định đối tượng nghi vấn là Trương Văn Chung (sinh năm 1994, trú tại Ninh Phú, thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm), đối tượng nghiện game online, không có việc làm ổn định, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Đến khoảng 10h ngày 16/7, xác định đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn Kiện Khê, lực lượng trinh sát đã tiếp cận và bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận đã gây ra vụ án trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trao thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc khám phá nhanh vụ án bắt giữ đối tượng cướp tài sản
Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tham gia phá án

Ghi nhận kết quả CBCS Công an tỉnh đạt được trong đấu tranh, khám phá nhanh vụ án, ngày 17/7 Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định trao bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân và thưởng 50 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương thành tích của tập thể CBCS Công an tỉnh trong khám phá nhanh vụ án, bắt giữ đối tượng. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, CBCS Công an tỉnh tiếp tục phát huy thành tích, tập trung các biện pháp nghiệp vụ, nhất là trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT, lập nhiều chiến công chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mai Hương

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy