Trao đổi kinh nghiệm, biểu dương các chức sắc, người tiêu biểu trong đồng bào các tôn giáo

Sáng 29/10, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các chức sắc, người tiêu biểu tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trong đồng bào các tôn giáo, giai đoạn 2015-2020.

Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã, các chức sắc, chức việc, người tiêu biểu trong các tôn giáo....

Trao đổi kinh nghiệm biểu dương các chức sắc người tiêu biểu trong đồng bào các tôn giáo
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: trên địa bàn tỉnh hiện có 3 tôn giáo hoạt động được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân với 522 chức sắc, chức việc đang hoạt động tại 784 cơ sở thờ tự gắn liền với đất đai tôn giáo; hơn 258 nghìn tín đồ, chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, hoạt động của các tổ chức cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, cơ bản tuân thủ pháp luật; đa số các chức sắc, chức việc có tinh thần yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của công dân, động viên, vận động tín đồ, nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp công, góp của xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia các phong trào, hoạt động từ thiện nhân đạo, BVANTQ, ANTT ở địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu, các chức sắc, chức việc tại hội nghị mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, những đóng góp của cá nhân trong phong trào chung cũng như chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, đề xuất tâm tư, nguyện vọng với các cấp, ngành nhằm làm tốt hơn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân BVANTQ trong đồng bào các tôn giáo thời gian tới.

Từ gợi mở của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, để làm rõ hơn những kết quả từ phong trào BVANTQ trong đồng bào các tôn giáo, các đại biểu, chức sắc, chức việc đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác vận động tín đồ, nhất là thanh thiếu niên chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước và đảm bảo ANTT; vận động tín đồ xây dựng, phát triển các mô hình trong phong trào BVANTQ vùng tập trung đồng bào các tôn giáo; làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo, chung tay cùng các cấp, ngành phòng chống dịch bệnh, thiên tai; củng cố đội ngũ cán bộ cốt cán làm nòng cốt cho phong trào toàn dân BVANTQ... Đồng thời kiến nghị, đề xuất nhằm đưa phong trào BVANTQ trong đồng bào các tôn giáo ngày càng phát triển sâu rộng, như: các cấp, ngành, nòng cốt là lực lượng công an cần tập trung đi sâu, đi sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện sớm âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng vấn đề liên quan đến tôn giáo kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết giữa các tôn giáo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có biện pháp đấu tranh, không để phát sinh phức tạp; thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp tập hợp quần chúng nhân dân, tín đồ tôn giáo tham gia phong trào BVANTQ phù hợp với từng địa bàn; tiếp tục quan tâm, chăm lo về tinh thần, vật chất cho đồng bào công giáo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, nhất là địa phương bị thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế- xã hội…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của các chức sắc, chức việc, người tiêu biểu, đồng bào các tôn giáo trong phong trào BVANTQ. Để phong trào toàn dân BVANTQ trong đồng bào các tôn giáo đi vào chiều sâu, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Chủ tịch UBND đề nghị các cấp, ngành, các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đến mọi tầng lớp nhân dân; đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp tập hợp, thu hút quần chúng tham gia xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, đảm bảo ANTT; quan tâm giải quyết kịp thời những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đồng bào tôn giáo; tiếp tục, lan tỏa phong trào treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo, nhất là trong dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh phong trào chia sẻ, hỗ trợ đồng bào khi gặp khó khăn; phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo tham gia đảm bảo ANTT, tạo sự đồng thuận gắn kết giữa các chức sắc, chức việc với các cấp chính quyền trong giải quyết vụ việc liên quan đến tôn giáo ngay từ cơ sở; gắn phong trào thi đua trong đồng bào các tôn giáo với phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tích cực giải quyết các vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng tôn giáo để kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng công an với MTTQ, các cấp, ngành tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng, đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ trong đồng bào các tôn giáo; kịp thời khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.  

Trao đổi kinh nghiệm biểu dương các chức sắc người tiêu biểu trong đồng bào các tôn giáo
Các chức sắc, chức việc, người tiêu biểu trong phong trào toàn dân BVANTQ trong đồng bào các tôn giáo được UBND tỉnh tuyên dương tại hội nghị.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể, cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 29 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào BVANTQ trong đồng bào các tôn giáo giai đoạn 2015 – 2020. UBND tỉnh, Công an tỉnh biểu dương 62 chức sắc, chức việc, người tiêu biểu tham gia phong trào BVANTQ trong đồng bào các tôn giáo.

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy