Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm dịp cuối năm

Hằng năm, cứ vào dịp giáp Tết, hoạt động của các loại tội phạm đều có biểu hiện gia tăng. Trước thực trạng đó, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai nhiều phương án đồng bộ, quyết liệt, chủ động nắm tình hình, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) ở từng địa bàn cơ sở.

Năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 281 vụ phạm pháp hình sự (giảm 9 vụ so với năm 2017). Tuy nhiên, một số loại tội phạm có diễn biến phức tạp, tăng về số vụ, điển hình là cướp giật tài sản (xảy ra 23 vụ, tăng 17 vụ); trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích chiếm tỷ lệ cao (trên 70%). Đáng chú ý, tội phạm cướp giật tăng nhiều vào những tháng cuối năm, tính chất mức độ nguy hiểm, manh động, liều lĩnh hơn, có vụ gây thương tích cho nạn nhân. TNXH, nhất là đánh bạc qua mạng xã hội dưới hình thức cá độ bóng đá, lô đề… vẫn có dấu hiệu phức tạp.

Trộm cắp xe máy gia tăng, đối tượng có xu hướng cấu kết thành ổ nhóm, thực hiện tội phạm ở nhiều địa bàn khác nhau. Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh vừa triệt phá chuyên án trộm cắp tài sản bắt giữ đối tượng Ngô Thế Khắc (sinh năm 1987, trú tại thôn Thượng, xã Trịnh Xá, Phủ Lý, đã có 2 tiền sự) lấy trộm xe máy của anh Lê Văn Phóng (xóm 6, xã Ngọc Sơn, Kim Bảng). Qua đấu tranh khai thác mở rộng của cơ quan công an, đối tượng khai nhận trước đó (ngày 5/12/2018) đã trộm cắp xe máy của anh Đinh Hữu Khánh (xóm 6, xã Thi Sơn, Kim Bảng); ngày 10/12/2018 trộm cắp xe máy của anh Phạm Trung Sơn (tổ 5, phường Minh Khai, TP. Phủ Lý).

Cũng trong tháng 12/2018, Công an huyện Thanh Liêm điều tra, khám phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty xi măng Thành Thắng (thuộc địa bàn Thanh Nghị, Thanh Liêm), bắt giữ 3 đối tượng. Theo lời khai, các đối tượng bằng thủ đoạn gia cố thêm thùng xe phụ sau đó bơm nước vào rồi cân xe để tăng trọng tải trước khi vào lấy hàng, sau khi cân xong tháo nước ra đóng hàng lên xe ô tô để chiếm đoạt số hàng dôi dư của doanh nghiệp.

Công an huyện Kim Bảng bắt nhóm đối tượng trộm cắp xe máy.

Trước những diễn biến phức tạp về gia tăng tội phạm dịp cuối năm, Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, thường xuyên thông báo tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của người dân, hạn chế sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động. Song song với đó, lực lượng trinh sát được tăng cường ở bến xe, nhà ga, trên phương tiện giao thông trọng điểm phối hợp cùng với cơ quan chức năng phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu; nhắc nhở người dân tham gia giao thông cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nạn “cò mồi”, bảo kê, chèo kéo khách.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, phối hợp với lực lượng công an xã, phường, thị trấn kiểm tra nhân, hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, tập trung vào những gia đình, đối tượng có điều kiện, biểu hiện nghi vấn phạm tội trộm cắp tài sản. Siết chặt quản lý đối với những cửa hàng kinh doanh có điều kiện; yêu cầu chủ cửa hàng ký cam kết không chứa chấp, mua bán tài sản do người khác phạm tội mà có, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn kịp thời thông báo với cơ quan chức năng.

Lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an các huyện, thành phố theo dõi, giám sát những đối tượng đang quản lý, giáo dục tại cơ sở, đối tượng hình sự trọng điểm để chủ động phòng ngừa tội phạm. Song song với đó, tổ chức rà soát xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm về hình sự, TNXH, ổ nhóm tội phạm, các loại tội phạm mới nổi… để chỉ đạo tập trung đấu tranh, triệt phá. Đồng thời, gọi hỏi, răn đe nhiều lượt đối tượng hình sự, yêu cầu cam kết không lôi kéo, tham gia vào hoạt động vi phạm pháp luật.

Với những giải pháp quyết liệt, sau gần 1 tháng ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững ANTT dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng cảnh sát hình sự đã điều tra, xử lý 20 vụ, 29 bị can; triệt phá 3 chuyên án hình sự  bắt 3 đối tượng; lập 2 hồ sơ đề nghị đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc; 6 hồ sơ đưa vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Lê Mai

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy