Nhiều chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh sau 15 ngày ra quân trấn áp tội phạm

Sau 15 ngày mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an toàn những sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh (từ 15/7 đến 14/9/2020), lực lượng Công an Hà Nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trấn áp mạnh tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và lập được nhiều chiến công xuất sắc. 

Cùng với chủ động tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành kế hoạch, công văn chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh, Công an tỉnh ban hành kế hoạch, phương án, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng tăng cường bám địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động trong mọi tình huống, kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh, bảo đảm tốt tình hình ANTT tại cơ sở. 

Nhiều chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh sau 15 ngày ra quân trấn áp tội phạm
Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ án thuê taxi tấn công cướp tài sản xảy ra ở TP Phủ Lý.

Vừa triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19, với quyết tâm phấn đấu đạt tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự từ 80% trở lên và án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên 95%, các lực lượng công an tỉnh đã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi lên về ANTT, bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn. Cùng với đó, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh nhằm kiềm chế gia tăng tội phạm, TNXH, nhất là các loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, siết chặt hơn nữa công tác quản lý xuất, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh nhằm phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Khi phát hiện ca nhiễm ngoài cộng đồng tại Đà Nẵng, lực lượng công an các cấp tập trung phối hợp với ngành y tế, cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể địa phương tổ chức điều tra các yếu tố dịch tễ, phát hiện kịp thời những trường hợp di chuyển từ vùng dịch về địa phương, kịp thời báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời những trường hợp, hành vi đăng tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch bệnh gây hoang mang dư luận.

Cùng với triển khai biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình từ cơ sở, lực lượng công an trong tỉnh tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vận động quần chúng tích cực lên án, tố giác tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, qua đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, TNXH, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, tín dụng đen. Với phương châm “an ninh chủ động", cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng an ninh đã tham mưu, triển khai có hiệu quả nhiều đề án, kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. An ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm được giữ vững ổn định, không xảy ra “đột xuất, bất ngờ”.

Với tinh thần, trách nhiệm cao, chỉ trong 15 ngày đầu ra quân, các lực lượng Công an Hà Nam đã liên tiếp lập nhiều chiến công, tạo khí thế tấn công trấn áp mạnh tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT. Đã điều tra, khám phá 11/13 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 84,6%); triệt phá 2 chuyên án hình sự, bắt 4 đối tượng; bắt 10 vụ, 40 đối tượng đánh bạc; khởi tố vụ án, khởi tố một bị can về tội “Sản xuất hàng giả” (9.260 chai nước rửa tay khô kháng khuẩn giả) tại Liêm Chung, TP Phủ Lý; khởi tố vụ án, khởi tố một bị can (nguyên kế toán kiêm thủ quỹ Công ty TNHH Hoa Tín) về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của doanh nghiệp” trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Hoa Tín (đối tượng người Trung Quốc lừa đảo chiếm đoạt 8,69 tỷ đồng); bắt 17 vụ, 36 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 14 gói heroin (0,757g heroin), 9 gói ma túy tổng hợp, 19 viên và 6,382g ma túy tổng hợp; 5 vụ, 15 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy trong cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. 

Ngay trong ngày đầu ra quân, nhận được tin báo anh Phạm Văn Hùng (trú tại Tổ phố Ngô Gia Khảm, phường Châu Sơn, TP Phủ Lý) bị đối tượng thuê taxi tấn công cướp tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nam đã huy động CBCS phối hợp với Công an thành phố Phủ Lý và các địa bàn lân cận ngay trong đêm tổ chức xác minh, làm rõ, bắt được đối tượng Trương Văn Chung (trú tại Ninh Phú, thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm) là thủ phạm gây ra vụ án. Để kịp thời biểu dương chiến công của CBCS Công an Hà Nam, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể, cá nhân và trao thưởng 50 triệu đồng cho Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ án. Các lực lượng công an tỉnh cũng đã phối hợp “đánh” đúng, trúng vào một số ổ nhóm trộm cắp, tín dụng đen, đánh bạc... gây bức xúc trong dư luận. Mới đây, ngày 29/7, Công an tỉnh đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi “lô- đề” và cho vay tín dụng đen lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thị xã Duy Tiên, bước đầu xác định số lượng con bạc, con nợ lên tới hàng trăm người ở các địa bàn: Duy Tiên, Lý Nhân, Kim Bảng và Phú Xuyên (Hà Nội). 

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, phòng cháy chữa cháy (PCCC) tiếp tục được triển khai nghiêm túc. Lực lượng Cảnh sát PCCC thực hiện đồng bộ biện pháp phòng, chống cháy nổ, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện biện pháp an toàn về PCCC. Tổ chức rà soát, kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn PCCC đối với các cơ sở trọng điểm, chợ, nơi tập trung đông người, kịp thời khắc phục sơ hở, thiếu sót về PCCC. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát 113, Công an các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. 

Thành tích những ngày đầu mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm một lần nữa khẳng định vai trò xung kích đi đầu trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ gìn ANTT của lực lượng công an toàn tỉnh. Đây cũng là những hành động, việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mai Hương

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy