Lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Nam nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược và có ý nghĩa sống còn trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần trực tiếp vào công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng đó, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, nhân dân và ngành giao phó.

Lực lượng an ninh chính trị nội bộ ra đời từ khi thành lập chính quyền cách mạng - Mùa thu năm 1945 lịch sử và lớn lên cùng với bước trưởng thành của toàn lực lượng Công an nhân dân. Ngày 16/2/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 141 thành lập Thứ Bộ Công an, trong đó lực lượng Bảo vệ nội bộ là một bộ phận thuộc Vụ Bảo vệ chính trị. Ngày 10/5/1958, Ủy ban Kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định tách lực lượng bảo vệ nội bộ ra khỏi Vụ Bảo vệ chính trị, thành lập Vụ bảo vệ cơ quan. Và từ đó, ngày 10/5 hằng năm được lấy làm ngày truyền thống của lực lượng an ninh chính trị nội bộ. Từ một bộ phận thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền, đến nay lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã phát triển thành một hệ thống chuyên ngành từ trung ương đến địa phương, đảm trách công việc bảo đảm an ninh chính trị nội bộ trên phạm vi cả nước, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Gắn liền với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam đã không ngừng được củng cố, xây dựng, trưởng thành về mọi mặt. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, với trình độ, khả năng, sáng tạo và năng lực thực tiễn, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Nam nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Lực lượng An ninh chính trị nội bộ đảm bảo tuyệt đối an toàn kỳ thi THPT quốc gia năm 2022.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam luôn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Do đó, từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến nay, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh luôn bảo đảm trong sạch, vững mạnh. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quán triệt, triển khai thực hiện theo đúng định hướng, tạo nền tảng vững chắc để Hà Nam ngày càng có những bước tiến mạnh mẽ, phát triển trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đơn vị chủ động tham mưu với Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nghiêm túc chấp hành nguyên tắc, quy chế, quy trình, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn, thống nhất trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Nam nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh trao đổi nghiệp vụ với cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với đó, đơn vị còn thực hiện tốt vai trò thường trực, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện hàng trăm kế hoạch bảo vệ an ninh trong các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội lớn và các mục tiêu chính trị trọng yếu trên địa bàn tỉnh. Tập thể phòng cũng đã làm tròn vai trò tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng thời, tổ chức gần 100 hội nghị tập huấn chuyên sâu về quán triệt, triển khai thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh; kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố; phát hiện, xác minh, đề xuất khắc phục, xử lý các vụ lộ, mất bí mật nhà nước.

Tập thể phòng cũng đã thực hiện tốt công tác tham mưu với Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh duy trì hiệu quả hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường công tác rà soát, thẩm định, loại bỏ những thông tin xấu, độc, chống Đảng, Nhà nước, sai sự thật trên không gian mạng. Đồng thời, phát hiện, xác minh nhiều tài khoản mạng xã hội có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác; phối hợp xử lý hành chính các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Mặt khác, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường tăng cường quản lý học sinh, sinh viên trên không gian mạng; phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo mật, bảo vệ các kỳ thi quan trọng trên địa bàn tỉnh, như: Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia; thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức. Đặc biệt, trong các năm từ 2019 đến năm 2022, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid -19, với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã chủ động phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống cơ sở, địa bàn là “điểm nóng” về Covid -19 để nắm bắt tình hình và tham mưu, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chủ trương và các bước tiến hành trong quy trình phòng, chống dịch.

Lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Nam nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng An ninh chính trị nội bộ kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid - 19.

Với những nỗ lực, đóng góp và thành tích xuất sắc, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam đã được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ liên tục được công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể phòng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; đơn vị và nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen. Những thành tích trên đã góp phần xứng đáng vào thành tích chung của toàn lực lượng Công an tỉnh Hà Nam.

65 năm một chặng đường lịch sử của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam đã và đang lập nên nhiều chiến công, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an tỉnh nhà. Tự hào với truyền thống, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam hôm nay nguyện giữ vững niềm tin theo Đảng, nguyện trọn đời vì Đảng, vì Tổ quốc, vì nhân dân; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực sự xứng đáng với lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dành cho lực lượng Công an Nhân dân: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”.

Trung tá Nguyễn Cao Cường, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh

.

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy