Tòa án Nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quang Nam về tội “Trốn thuế” theo khoản 3 điều 200 Bộ luật Hình sự.
Bị cáo Nguyễn Quang Nam tại phiên xét xử sơ thẩm.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh: Năm 2016, Nguyễn Quang Nam (sinh năm 1956, trú tại Tiên Hiệp, Phủ Lý; là Giám đốc Công ty TNHH Hải Ninh) đã có hành vi trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Bị cáo đã sử dụng 15 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp do Công ty TNHH thương mại phát triển Long Phúc, Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ vận tải Hùng Thanh, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sông Hồng xuất ra để hạch toán nguyên liệu đầu vào, làm giảm số tiền thuế phải nộp hơn 3 tỷ đồng.
Cùng đó, không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp đối với 8 hóa đơn GTGT mà Công ty Hải Ninh đã xuất ra cho Công ty Phú Thịnh, Công ty Phương Thảo, Công ty Nhật Quang, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 265 triệu đồng.
Bị cáo còn sử dụng chứng từ tài liệu không hợp pháp khác để kê khai khống toàn bộ số tiền thuế tài nguyên môi trường năm 2016 với số tiền gần 688 triệu đồng và kê khai khống một phần chi phí thuê tàu vào chi phí giá vốn năm 2016 với số tiền hơn 1,47 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế Nguyễn Quang Nam gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,46 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, Nguyễn Quang Nam đã thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng đã truy tố, tỏ ra ăn năn hối cải, mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Xét thấy hành vi của bị cáo xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước, gây thất thu ngân sách nhà nước, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quang Nam 4 năm 6 tháng tù về tội “trốn thuế”.
Lê Mai
Lê Mai