Công an tỉnh đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Sáng 6/1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022 và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các cục nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố...

Công an tỉnh tổng kết công tác năm 2021 và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất
Các đại biểu dự buổi lễ.

Với khẩu hiệu hành động “Cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nam chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, năm 2021, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” toàn diện, đồng bộ, quyết liệt thông qua nhiều cách làm mới, sáng tạo, khoa học, hiệu quả với 16 đợt thi đua đặc biệt, chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu, phát huy cao độ năng lực, trí tuệ của cán bộ chiến sĩ (CBCS), nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân. Tình hình ANCT, TTATXH  luôn được bảo đảm, không để xảy ra “đột xuất, bất ngờ”.

Các lực lượng chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, xây dựng, phối hợp triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, ngày kỷ niệm lớn, mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an đã tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng; đồng thời làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tư tưởng-văn hóa, an ninh thông tin, an ninh mạng...

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm (giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2020), tỷ lệ điều tra, khám phá án cao, đạt 92% (vượt cao chỉ tiêu Bộ và tỉnh giao), án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Đã điều tra làm rõ 322/350 vụ phạm pháp hình sự; đấu tranh, triệt phá 18 chuyên án kinh tế, tham nhũng, phát hiện xử lý 253 vụ, việc; bắt 312 vụ, 556 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 4,968kg heroin, 3,61kg ma túy tổng hợp...

Công tác quản lý nhà nước về ANTT, phòng chống cháy nổ, bảo đảm ATGT đạt nhiều kết quả nổi bật. Lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai quyết liệt 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ CCCD gắn chíp điện tử bảo đảm tiến độ, chỉ tiêu.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật được quan tâm chú trọng, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về đảm bảo ANTT ở các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, góp phần cùng các lực lượng giữ ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Công an tỉnh tổng kết công tác năm 2021 và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất
Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích CBCS Công an tỉnh đạt được trong năm 2021, góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng CAND, giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022, các đồng chí đề nghị Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT phù hợp với đặc điểm địa bàn, tình hình ANTT từng thời điểm; chú trọng tham mưu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT.

Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ an toàn các sự kiện, mục tiêu trọng điểm; chủ động nắm chắc, dự báo, phân tích tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết quyết liệt hiệu quả các vụ việc nổi lên về ANTT, trọng tâm là vụ việc tranh chấp khiếu kiện phức tạp, tôn giáo, giải phóng mặt bằng, hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, lực lượng trọng yếu, tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tập trung tấn công, bóc gỡ, triệt phá ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, các loại tội phạm, nhất là hoạt động tín dụng đen, kiên quyết không để tội phạm “lộng hành”, gây bức xúc dư luận; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT gắn với cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ với các nội dung, hình thức, biện pháp thích hợp với từng địa bàn, từng đối tượng; tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, lề lối làm việc....

Trước mắt, tập trung thực hiện hiệu quả, quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết nguyên đán Nhâm Dần, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, tái lập Công an Hà Nam.

Công an tỉnh tổng kết công tác năm 2021 và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Công an tỉnh tổng kết công tác năm 2021 và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Công an tỉnh Hà Nam.
Công an tỉnh tổng kết công tác năm 2021 và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Vì ANTQ năm 2021.

Ghi nhận những thành tích, kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Công an tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất, Thủ tướng Chính Phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 2 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 13 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 10 tập thể được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng thưởng Công an tỉnh 100 triệu đồng về thành tích lập chiến công xuất sắc trong 15 ngày đầu ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết nguyên đán Nhâm Dần, chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh và tái lập Công an Hà Nam.

Tại hội nghị, Công an tỉnh cũng đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các khối về phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2022.

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy