Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, một số tỉnh có mưa rất to

Đời sống 07:06 03/11/2019 Trương Dũng
Từ đêm 2/11 đến khoảng ngày 5/11, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có mưa rất to.

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 2/11, trên khu vực giữa Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp.

Hồi 13 giờ ngày 2/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11-12,0 độ Vĩ Bắc; 115-116 độ Kinh Đông.

Dự báo, trong 24 giờ tới (13 giờ ngày 2/11-13 giờ ngày 3/11), vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và có khả năng mạnh thêm.

Trong 24-48 giờ tiếp theo (13 giờ ngày 3/11-13 giờ ngày 4/11), vùng áp thấp có khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trong ngày 3/11, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 6-7.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 2/11 đến khoảng ngày 5/11, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/24 giờ, có nơi trên 200mm/24 giờ.

Các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ.

Từ ngày 6-10/11, mưa lớn ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ còn diễn biến rất phức tạp.

Diễn biến chi tiết cho các vùng ngày 3/11: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 24-27 độ C; riêng khu Lai Châu, Điện Biên 27-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 64-96%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 68-96%. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 26-29 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào rải rác. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 24-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-99%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, phía Nam 24-26 độ C; cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Theo Vietnam+

 

 

TIN MỚI CẬP NHẬT

Thi tháo lắp súng nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động

An ninh  |  21:46 28/03/2024

Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (14/4/1974 – 14/4/2024), chiều 28/3, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tổ chức thi tháo lắp súng cho cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động và cán bộ chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh.

Ký quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Xây dựng Đảng - Chính quyền  |  17:47 28/03/2024

Chiều 28/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành.

Ông Hoàng Anh Tuấn làm Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam

Trong nước  |  15:25 28/03/2024

Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC