LLVT với phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Quốc phòng 05:47 19/09/2019 Phương Dung
“Dân vận khéo” từ lâu đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong LLVT, được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các cơ quan, đơn vị quân đội trong tỉnh thực hiện với những nội dung, hình thức đa dạng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, khắc sâu thêm hình ảnh đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Điểm nổi bật trong phong trào “Dân vận khéo” của LLVT tỉnh thời gian qua được nhân rộng ở hầu khắp các cơ quan, đơn vị quân đội, đó là hoạt động: khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; thực hiện chế độ, chính sách với đối tượng chính sách và đặc biệt là hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” (NTM).  Hầu như ở địa phương nào cơ quan quân đội cũng có những chương trình, phần việc, đóng góp rất cụ thể, thiết thực trong xây dựng NTM. Đó là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững; việc phối hợp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn về giống, vốn, công cụ sản xuất, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; việc xây dựng, củng cố, nâng cấp các công trình phúc lợi, nhà ở, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân…

CBCS LLVT huyện Thanh Liêm gia cố, xây dựng kè Tràng (xã Thanh Tân), phòng chống sạt lở trong mùa mưa bão.

Để phong trào “Dân vận khéo” ngày càng phát huy hiệu quả tích cực, cùng với làm tốt công tác huấn luyện, diễn tập, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã thường xuyên tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp triển khai hoạt động hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Từ cách làm sáng tạo này, CBCS các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh và nhân dân địa phương đã tạo nên phong trào rộng khắp, với nhiều việc làm thiết thực như: hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, đóng góp kinh phí, ngày công lao động hoàn thiện công trình phúc lợi dân sinh. Tính đến nay, toàn lực lượng đã đóng góp khoảng trên 500 triệu đồng trong phong trào xây dựng NTM ở các địa phương; tham gia gần 25.800 ngày công vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm; thu gom, xử lý trên 250 tấn rác thải; phối hợp tham gia làm 525,7 km đường giao thông nông thôn; khơi thông dòng chảy, sửa chữa trên 608km kênh mương thủy lợi nội đồng; trồng đường hoa quân sự, trồng 5.000 cây ăn quả, cây bóng mát và đảm nhiệm vệ sinh thường xuyên 15 km đường làng, ngõ xóm…

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, quan tâm hỗ trợ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Các cơ quan quân đội từ tỉnh tới cơ sở thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hằng năm tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo. Qua 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, toàn tỉnh đã có 168 nhà tình nghĩa, 47 nhà đồng đội được các cơ quan, đơn vị quân đội hỗ trợ xây dựng. Cùng với đóng góp kinh phí, CBCS các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh còn tham gia 1.730 ngày công sửa chữa, hỗ trợ các gia đình xây dựng nhà ở; quyên góp kinh phí trao tặng 22 sổ tiết kiệm (10 triệu đồng/sổ); tặng 4 công trình nước sạch; phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 24.278 lượt đối tượng chính sách, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam; tặng 528 suất quà cho đối tượng chính sách với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chi trả chế độ, chính sách với đối tượng người có công, cơ quan quân đội từ tỉnh tới cơ sở đã tích cực phối hợp với ban, ngành chức năng rà soát, xét duyệt, tổ chức chi trả kịp thời, đúng đối tượng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 22.257 đối tượng được chi trả theo Quyết định 62 (tổng số tiền gần 90,4 tỷ đồng); 3.681 đối tượng được chi trả theo Quyết định 290 (tổng số tiền gần 3,7 tỷ đồng); 22.508 đối tượng được chi trả theo Quyết định 142 (tổng số tiền 1,42 tỷ đồng); 8.122 đối tượng được chi trả theo Quyết định 49 (tổng số tiền trên 92,81 tỷ đồng).

Cùng với chăm lo đời sống nhân dân, CBCS LLVT tỉnh thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình cơ sở, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng. Trong một số lĩnh vực nhạy cảm (giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo…), thời gian qua đã có hàng nghìn lượt CBCS cùng tham gia các tổ công tác về cơ sở trực tiếp tìm hiểu, nắm bắt tình hình, giải thích, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, giữ ổn định tình hình địa bàn.

Có thể thấy phong trào thi đua “Dân vận khéo” của CBCS các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã được cụ thể hóa sâu rộng, nội dung, hình thức phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế-xã hội.

Phương Dung

TIN MỚI CẬP NHẬT

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Chính trị  |  11:36 18/04/2024

Sáng 18 /4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và dâng hương.

Khách sạn trong nước ngóng khách dịp 30/4

Du lịch  |  11:27 18/04/2024

Công suất phòng ở các điểm đến nội địa phụ thuộc vào vé máy bay chưa cao do trước khi có quyết định nghỉ 5 ngày dịp 30/4, khách có xu hướng đi du lịch gần.

Những mẹo đơn giản giúp lái xe an toàn hơn khi tối trời

Ô tô - Xe máy  |  06:51 18/04/2024

Các tài xế giàu kinh nghiệm cho rằng, ngoài việc tập trung vào đường, phản xạ nhanh với các tình huống bất ngờ thì những mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn có những hành trình vào ban đêm an toàn hơn.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC