Đặc biệt nhiều khu vực có mưa to đến rất to, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa to đến rất to như tại Bắc Quang (Hà Giang) là 163mm; Chiêm Hóa (Tuyên Quang) là 145mm; Thái Nguyên là 243mm; Hiệp Hòa (Bắc Giang) là 155mm…
Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 40-80 mm/24 giờ, có nơi trên 120 mm/24 giờ).
Dự báo, từ ngày 10-12/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.
Do nhiều khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to nên mực nước trên thượng lưu sông Cầu, sông Lô và sông Bằng Giang đang lên nhanh. Trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Đỉnh lũ trên thượng lưu sông Cầu đạt mức báo động 2-báo động 3, sông Bằng Giang và hạ lưu sông Cầu đạt báo động 1-báo động 2.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt vùng trũng tại các tỉnh miền núi như: Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh đặc biệt tại các huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình, Bắc Quang, Vị Xuyên, Bắc Mê (tỉnh Hà Giang); Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang); Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên (tỉnh Lai Châu); Sa Pa, Văn Bàn, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Yên (tỉnh Lào Cai);
Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ, Văn Chấn (tỉnh Yên Bái); Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Thông Nông, Nguyên Bình, Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng); Văn Lãng, Tràng Định, Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn); Hải Hà, Đông Triều, Hoành Bồ (tỉnh Quảng Ninh). Nguy cơ ngập lụt cao xảy ra tại các khu đô thị và thành phố: Thái Nguyên, thị xã Sông Công (Thái Nguyên), Bắc Giang, Bắc Kạn, Hà Nội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất là cấp 1 ./.
Theo vietnamPlus
Theo quy định mới nhất vừa được Bộ Giao thông vận tải ban hành, có hiệu lực từ 5/10/2024; các trạm dừng nghỉ xây dựng trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ phải có trạm sạc, cũng như điểm đỗ dành riêng cho xe ô tô điện.
Theo hãng tin Yonhap, chính quyền thành phố Seoul đang lên kế hoạch từ nay đến năm 2030 phát triển các tòa nhà khách sạn và văn phòng nổi, xây dựng các cơ sở thể thao dưới nước trên sông Hàn, nhằm tăng tiềm năng của con sông chảy qua thành phố này.
Mô hình hợp tác xã (HTX) ít xã viên trên địa bàn tỉnh ngày càng hoạt động hiệu quả và có sự gia tăng nhanh chóng về số lượng, quy mô, chất lượng hoạt động. Các HTX phát triển ở đa dạng lĩnh vực, ngành nghề, trong đó có lĩnh vực công thương. Chiếm trên 17% tổng số các HTX trong tỉnh, các HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.