Vụ việc xảy ra hôm 15/2. Sau khi tiến hành cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân đã được chuyển lên tuyến trên để điều trị.
Ngày 15/2/2018 (tức 30 Tết Mậu Tuất), khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận một trường hợp cấp cứu do tai nạn pháo nổ. Theo bác sỹ Đinh Ngọc Tuấn, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân nam khoảng 25 tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nát toàn bộ bàn tay phải, biến dạng mặt và có nhiều mảnh que vụn bắn vào mắt khiến vỡ nhãn cầu. Sau khi tiến hành cấp cứu tại khoa, bệnh nhân đã được chuyển lên tuyến trên.
Sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo là hành vi bị nghiêm cấm. (Ảnh: Internet)
Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các hành vi: sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại pháo là hành vi bị nghiêm cấm. Như vậy, việc đốt pháo trong dịp Tết sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy thuộc vào số lượng pháo, hậu quả, mức độ của hành vi...
Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép.
Hành vi đốt pháo còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự 2015: Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh Chi