Lễ tình nhân và muôn vẻ đời thường

Những năm gần đây, ngày Lễ Tình nhân (Valentine) đã không còn xa lạ với người Việt Nam, nhất là giới trẻ. Họ hưởng ứng nhiệt tình và có rất nhiều ý tưởng mới, mang đậm phong cách Việt để thể hiện tình yêu trong ngày này.

Trước đây, ngày Valentine chỉ là ngày lễ ở Bắc Mỹ và châu Âu, sau này cùng với sự hội nhập quốc tế, người dân nhiều nước đã tiếp thu và sáng tạo thêm, biến ngày Lễ Tình nhân ở mỗi quốc gia mang một sắc thái riêng. 

Ở Việt Nam, đây là dịp dành riêng cho các bạn trẻ thể hiện tình cảm với nhau bằng những món quà ngọt ngào, ý nghĩa. Chính vì thế, vài năm trở lại đây ngành công nghiệp phục vụ nhu cầu ngày Valentine ở nước ta nhanh chóng thịnh vượng.

Vào ngày này, đi qua các cửa hàng chúng ta có thể dễ dàng chọn lựa vô số bưu thiếp, kẹo Sô-cô-la (Chocolate), hoa hồng với đủ chủng loại, màu sắc, kích thước.

Nếu nửa kia của bạn không thích hoa hồng cũng không sao, có rất nhiều loài hoa khác mang ý nghĩa tình yêu cho bạn lựa chọn

Chị Huyền chuyên kinh doanh hoa tươi (đường Lê Công Thanh, Phủ Lý) cho hay: “Không như mọi năm, Lễ Tình nhân năm nay đã qua đợt nghỉ Tết nên nguồn hàng nhập về phong phú hơn. Có nhiều loại hoa cho người mua lựa chọn nhưng có đến 90% số hoa tiêu thụ tại cửa hàng chị là hoa hồng, nhất là hồng đỏ. Bên cạnh đó, hồng tím, hồng song hỷ cũng được nhiều khách hỏi mua. Giá mỗi bông khoảng 7- 12nghìn đồng/bông tùy loại.

“Một số chàng trai rất cẩn thận, không mua những lẵng,bó hoa gói sẵn, mà yêu cầu làm bó mới với số lượng nhất định, mang ý nghĩa đặc biệt như 99 bông, 100 bông”. Chị Huyền nói.

Tại thành phố Phủ Lý, thị trường hoa tươi càng gần ngày Lễ Tình nhân càng trở nên “bắt mắt”. Cửa hàng nào cũng trưng những bó hoa trang trí cầu kì, đẹp mắt để thu hút khách hàng.

Theo các chủ cửa hàng kinh doanh hoa tươi, giá hoa trong dịp này đều tăng so với ngày thường nhưng do năm nay Lễ Tình nhân không trùng ngày Tết nên sẽ không có tình trạng quá đắt. Sô-cô-la cũng là món quà không thể thiếu trong ngày Valentine.

Theo chị Ly (chủ cửa hàng lưu niệm đường Nguyễn Văn Trỗi, Phủ Lý): Năm nay có rất nhiều loại Sô-cô-la với mẫu mã, hương vị phong phú. Thường thường, các bạn trẻ sẽ chọn mua Sô-cô-la sữa tạo hình trái tim, những thanh Sô-cô-la hình chữ nhật dập nổi chữ: “Be Mine (Hãy là của anh/em); “Sweet Valentine (Lễ Tình nhân ngọt ngào).

Gian hàng với đủ loại mẫu hộp quà, sô cô la, hoa sáp... cho các cặp đôi lựa chọn

Chị Ly chia sẻ thêm: “Sô-cô-la đựng trong hộp hình trái tim thiết kế bắt mắt, in nổi họa tiết cùng dải ruy băng tinh tế được ưa chuộng trong nhiều năm. Tùy mặt hàng trong nước hay nhập khẩu mà giá khác nhau. Loại sản xuất trong nước khá rẻ, hộp từ 500g trở xuống giá 100- 150nghìn đồng/hộp; những loại như: Hershey pot of gold, Hershey Kisses, Elmer Chocolate…đắt hơn, hộp 200g trở lên giá 200- 600nghìn đồng/hộp. Học sinh sinh viên thường không chọn mua loại đắt tiền, chỉ một số bạn trẻ đã đi làm đủ điều kiện mua làm quà. Bên cạnh đó, năm nay còn có thêm những loại hoa sáp bọc trong hộp rất bắt mắt, giá dao động 200 – 250nghìn đồng/hộp, là sự lựa chọn của nhiều cặp đôi vì hoa sáp không nhanh hỏng như hoa tươi, có thể giữ làm kỉ vật trong thời gian dài.

Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều bạn trẻ còn có xu hướng thể hiện tình cảm bằng cách rất giản dị, đó là tự tạo ta những món quà Valentine như: tấm thiệp tự làm, đồ trang trí, kể cả Sô-cô-la…) để tặng cho người mình thích. Tuy đơn giản nhưng thể hiện sự kỳ công, chân thành của người làm.

Bạn Nguyễn Thị Hường (sinh viên Trường Thương Mại) chia sẻ: “Ngày Valentine với mình chỉ cần lãng mạn là đủ nên mình quyết định tặng người thương một món quà tốn nhiều “công sức” hơn là những món quà có sẵn mua bằng tiền. Mình nghĩ các bạn trai cũng sẽ rất thích thú khi nhận được món quà mà bạn gái đã thức đêm để tỉ mẩn cắt, dán, gấp, xếp. Những món quà đó ấp ủ tình cảm chân thành, giản dị nhất mà những món quà mua ngoài cửa hàng không có được”.

Khác với sinh viên có nhiều thời gian rảnh rỗi, những cặp đôi “lớn tuổi” lại chọn cách giản dị hơn để thể hiện tình cảm ngọt ngào trong ngày Valentine. Chị Vũ Hà Phương (đường Châu Cầu, Phủ Lý) tâm sự: Năm ngoái, chị đã từng rất ngạc nhiên và bất ngờ khi buổi sáng thức dậy trông thấy bó hồng đỏ thắm cùng hộp Sô-cô-la tinh tế nằm trên bàn trang điểm. Hôm ấy anh chồng chị còn tự tay làm bữa tối.

Cuộc sống thường nhật bận rộn đã làm chị quên đi sự lãng mạn thời mới yêu thuở sinh viên, quên đi Valentine và khoảng không gian dành riêng cho bản thân. Nhưng thật tuyệt, người bạn đời của chị vẫn nhớ và cố gắng chia sẻ mọi điều trong ngày đặc biệt này. Với vợ chồng chị, tình yêu không chỉ thể hiện trong ngày Lễ Tình nhân mà luôn xuất hiện mỗi ngày. Và sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau luôn mãi là món quà đáng trân trọng, giàu ý nghĩa nhất.

Thanh Vân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy