Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018

Sáng 17/1, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đến dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành trung ương. Tại điểm cầu Hà Nam, đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, năm 2017, năm “đền ơn đáp nghĩa”, cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thương binh – liệt sỹ; thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng về xác nhận, công nhận người có công với cách mạng với cách làm sáng tạo, linh hoạt, công khai, minh bạch, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức: Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,24%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56%; Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm còn dưới 7%. Lần đầu tiên, cả nước có 130 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung vào những thị trường có thu nhập cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Tuy nhiên, công tác LĐ-TB&XH còn tồn tại nhiều hạn chế: Đổi mới giáo dục nghề nghiệp còn chậm, chưa gắn với nhu cầu của xã hội; Hệ thống thông tin thị trường lao động còn bất cập… Bộ LĐ-TB&XH đã đề ra 7 chỉ tiêu kế hoạch ngành cần thực hiện năm 2018, giải quyết nhiệm vụ trọng tâm cho khâu đột phá về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà ngành LĐ-TB&XH đạt được trong năm 2017, trong đó phải kể đến những hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), xuất khẩu lao động, giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội tốt…

Tuy nhiên, Thủ tướng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần làm tốt hơn trong năm 2018, yêu cầu ngành tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ quan trọng: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, khẩn trương xây dựng chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội trình Quốc hội trong kỳ họp tới; Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, góp phần đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cuộc cách mạng công nghệ 4.0; Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công với cách mạng, giải quyết căn bản hồ sơ xác nhận người có công tồn đọng năm 2017 đúng tinh thần chỉ đạo Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị.

Trong năm 2018-2019 hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống an sinh xã hội đa tầng, đa dạng, thống nhất, huy động sự chung tay của toàn xã hội; Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính đi đôi với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật.

Tập trung tốt nhất việc đón Tết cổ truyền dân tộc, đề nghị các cơ quan, địa phương đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt phải chăm lo Tết thật tốt cho các đối tượng người nghèo, người cô đơn, người có công với cách mạng… Với kiến nghị của các địa phương, yêu cầu Bộ tổng hợp, tiếp nhận để xử lý kịp thời, hiệu quả.

Giang Nam

Giang Nam, Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy