Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà một số gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Nhằm động viên, chia sẻ những khó khăn do mưa lũ gây ra, chiều 3/11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm hỏi, trao quà cho một số gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

* Đoàn do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu cùng đại diện UBND thành phố Phủ Lý, Hội Chữ thập đỏ, MTTQ, đại diện doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến thăm, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại phường Quang Trung .

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phường Quang Trung là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua. Tổng giá trị thiệt hại về nhà cửa, tài sản, hoa màu, chăn nuôi… ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Đến nay nhân dân tuy đã ổn định về sinh hoạt nhưng còn gặp nhiều khó khăn về đời sống kinh tế. Trong 656 hộ dân sống ở phía ngoài đê sông Nhuệ, có 350 hộ bị ngập sâu từ 1,7m trở lên, đặc biệt 78 hộ hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Tiếp xúc với những gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại phường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã trao 78 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng), động viên tinh thần, góp phần giúp đỡ các hộ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cảm ơn sự quan tâm từ lãnh đạo tỉnh, Đảng bộ, nhân dân phường Quang Trung bày tỏ mong muốn tỉnh, thành phố, cơ quan chức năng tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống đê, kè trên địa bàn phường, đảm bảo phòng chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trước mắt, có chính  sách hỗ trợ về giống, vốn trồng trọt, chăn nuôi để nhân dân sớm khôi phục, phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Thanh Vân

* Đoàn công tác do đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà người dân các thôn Trung Hiếu Hạ, Trung Hiếu Thượng, Hải Phú thuộc xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho người dân xã Thanh Hải (Thanh Liêm).

Theo báo cáo của địa phương, trong đợt mưa lụt tháng 10 vừa qua, xã Thanh Hải có 8/9 thôn hầu hết các hộ dân bị ngập nhà cửa, trong đó thôn Hải Phú bị cô lập hoàn toàn với mực nước ngập sâu từ 1-2m. Toàn xã có 923 hộ dân bị ngập nhà với 3.223 nhân khẩu và có 123 hộ phải di dời đến nơi ở khác.

Đối với sản xuất nông nghiệp, toàn xã có 374ha. Diện tích thu hoạch trước mưa được khoảng 30%, còn lại đang trong thời gian thu hoạch bị ngập úng hoàn toàn, trong đó diện tích lúa mất trắng là 71,7ha. Diện tích thủy sản ngập úng toàn xã là 81,2 ha. Về chăn nuôi, có 650 chuồng trại bị ngập, gia cầm chết khoảng 6 nghìn con, gia súc 200 con.

Do nước lũ lên cao, đê vùng Tây Hải vỡ khoảng 20 m, 5 trạm bơm của xã ngập sâu trong nước. Trường mầm non, trường tiểu học khu B Tây Hải bị ngâp sâu khiến học sinh phải nghỉ học. Hệ thống điện miền Tây Hải bị cắt hoàn toàn do bị ngập.

Trong những ngày mưa to, xã đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để chống lụt. Cùng đó, tổ chức cấp phát mì tôm, nước sạch cứu trợ người dân. Sau mưa lụt, chính quyền địa phương phối hợp với ngành chức năng tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc phòng chống dịch, kịp thời khắc phục những sự cố ban đầu để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đến nay, xã Thanh Hải đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ trên 1 nghìn hộ dân với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

Phát biểu với bà con và chính quyền xã Thanh Hải, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương đã tập trung mọi nguồn lực để chống lụt, giảm bớt thiệt hại cho người dân. Đồng thời, gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với bà con nhân dân địa phương. Đồng chí mong muốn bà con nhân dân nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng 70 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các gia đình gặp khó khăn.

Trần Ích

* Đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Trương Minh Hiến, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bạch Thượng (Duy Tiên).

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ tại xã Bạch Thượng (Duy Tiên).

Chia sẻ với bà con nhân dân xã Bạch Thượng về những mất mát, thiệt hại do mưa lũ gây ra, đại diện lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trương Minh Hiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên bà con nỗ lực khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tiền hỗ trợ cho 87 hộ gia đình với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/hộ.

Được biết, trong đợt mưa, lũ vào trung tuần tháng 10 vừa qua, nhiều nơi trên địa bàn xã Bạch Thượng bị ngập lụt, thiệt hại nghiêm trọng về nuôi trồng thủy sản, hoa màu và cây lưu niên...Theo thống kê, toàn xã có gần 22ha hoa màu bị ngập, hư hại (trong đó có trên 18ha bị mất trắng); gần 13 ha cây ăn quả bị hư hại; trên 14.200 con gia súc, gia cầm bị chết; trên 16 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập và hơn 1.600 nhà ở bị ngập nước… Ước tổng thiệt hại do mưa lũ của xã là trên 7,5 tỷ đồng.

Cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đại diện chính quyền địa phương và hộ gia đình được nhận hỗ trợ hứa quyết tâm khắc phục khó khăn, sớm phục hồi sản xuất để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương.

Nguyễn Hiền

Thanh Vân, Trần Ích, Nguyễn Hiền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.