Kim Bảng thu ngân sách năm 2019 cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.100 tỷ đồng

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác và phong trào thi đua năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 do UBND huyện Kim Bảng tổ chức vào sáng ngày 7/1. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 tập thể và Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân.

Năm 2019, huyện Kim Bảng hoàn thành 156/162 nhiệm vụ được giao, 6 nhiệm vụ đang được các cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện. Với sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm của UBND huyện cùng sự đồng thuận, nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội của huyện cơ bản ổn định và phát triển. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch. Thu ngân sách tăng cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.100 tỷ đồng, bằng 177,9% dự toán tỉnh giao, tăng 35,5% so với năm 2018; kim ngạch xuất khẩu tăng 63,9%;... 

Quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông được tăng cường. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản bảo đảm tiến độ. Văn hóa-xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, đã phối hợp tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc tại chùa Tam Chúc. Năm 2019 có trên 2,2 triệu lượt khách tham quan trên địa bàn. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Kim Bảng là đơn vị hoàn thành sớm nhất tỉnh Đề án hỗ trợ xây dựng nhà không an toàn cho người nghèo, người có công với cách mạng. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả, đời sống người dân không ngừng được nâng cao...

Năm 2020, UBND huyện Kim Bảng đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025 trình tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Đông, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Phòng Tài chính và Kế hoạch được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ông Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể, bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân và 9 tập thể lao động xuất sắc. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND huyện khen thưởng.

Đại diện các khối ký giao ước thi đua năm 2020.

Tại hội nghị, UBND, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2020 và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các khối. 

Hoàng Hải

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy