Tích cực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới

Còn chưa đầy 2 tuần nữa là học sinh các cấp học chính thức bước vào năm học mới 2017-2018.

Thời gian này, ngành giáo dục và các địa phương trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng đầy đủ, từng bước đồng bộ, góp phần tích cực cho thực hiện tốt các mục tiêu phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học mới…

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới tại Trường THCS Liêm Chung (TP. Phủ Lý)..

Năm học này, thành phố Phủ Lý có khoảng 31.061 học sinh các cấp (trong đó, mầm non hệ công lập có 10.314 học sinh, tiểu học có 13.127 học sinh, THCS có 7.720 học sinh). Theo thống kê, do số học sinh tăng nên số lớp học của từng cấp trên địa bàn thành phố cũng tăng 40 lớp so với năm học trước. 

Được biết, từ cuối năm học 2016-2017, từ nhiều nguồn hỗ trợ, đầu tư, thành phố đã xây mới được 32 phòng học, 23 phòng chức năng, bộ môn và phòng hành chính quản trị, đồng thời tiến hành sửa chữa phòng học, phòng chức năng và công trình phụ trợ cho một số đơn vị trường học. Để bảo đảm đủ số phòng học, phòng chức năng, trước khi bước vào năm học mới, thành phố đã và đang đầu tư xây dựng các công trình bổ sung tại Trường Mầm non Hoa Sen, mầm non Lê Hồng Phong, mầm non Trịnh Xá, Trường Tiểu học Châu Sơn, THCS Trần Quốc Toản… 

Trường Mầm non khu B xã Châu Giang (Duy Tiên) đang được hoàn thiện để kịp đón năm học mới 2017 - 2018. Ảnh: Thế Trang

Ở các địa phương khác, công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng diễn ra tương đối khẩn trương. Ngay trong kỳ họp thường kỳ tháng 7 vừa qua, nội dung chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới cũng được Đảng ủy xã Thanh Tâm (Thanh Liêm) đưa vào chương trình làm việc. Theo báo cáo từ các nhà trường, đến nay, duy chỉ có trường tiểu học vừa mới hoàn thiện một đơn nguyên với 8 phòng học và đang trong quá trình xây dựng các công trình phụ trợ nên khuôn viên còn ngổn ngang. Trường mầm non mới được công nhận đạt chuẩn hồi đầu năm nay, trường THCS được công nhận chuẩn mức độ 2 đều đã đủ các điều kiện sẵn sàng bước vào năm học mới.

Đồng chí Phạm Đức Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thanh Tâm, cho biết: Với sự quan tâm của các cấp, ngành, sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã nhiều năm qua luôn đứng đầu huyện về chất lượng. Bước vào năm học mới, do trường tiểu học còn thiếu một số trang thiết bị, bàn ghế cho các phòng học mới nên trong một vài tháng đầu, học sinh sẽ phải học 2 ca. Xã đã chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền để người dân, cha mẹ học sinh hiểu được và chia sẻ với việc con em mình phải học 2 ca…

So với quy mô của năm học 2016-2017, năm nay, ở hầu hết các địa bàn trong toàn tỉnh đều có sự biến động tăng về số lớp học, số học sinh. Cụ thể, ở cấp mầm non, năm học này có 1.808 lớp (tăng 40 lớp so với năm học trước) đã có 55.422 trẻ được huy động ra lớp (tăng 1.400 trẻ so với năm học trước). Cấp tiểu học có 66.088 học sinh (tăng 2.477 học sinh), học tại 2.213 lớp (tăng 64 lớp).

Với cấp THCS, năm học này cũng ghi nhận sự tăng cao về cả số học sinh và quy mô lớp. Trong đó, toàn cấp có 45.603 học sinh (tăng 1.444 học sinh so với năm học trước), với 1.294 lớp học (tăng 24 lớp so với năm học trước). Riêng cấp THPT, tuy số học sinh có tăng hơn so với năm học trước là 313 học sinh song quy mô lớp học vẫn cơ bản được giữ ổn định ở mức 544 lớp.

Về cơ sở trường lớp, hiện toàn tỉnh có 5.835 phòng học, trong đó, có 5.605 phòng học kiên cố (cấp mầm non có 91,9%, cấp tiểu học có 96,9%, cấp THCS có 98,7% và cấp THPT có 100% phòng học kiên cố), 202 phòng học được xây mới, tỉ lệ phòng học cấp 4 chỉ còn không đáng kể, trên địa bàn không còn tình trạng phòng học không an toàn.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới đã được ngành giáo dục và các địa phương thực hiện tương đối bài bản, các nhà trường, đội ngũ giáo viên và các em học sinh có tâm thế tốt sẵn sàng bước vào năm học mới…

Thanh Hà

Thanh Hà - Thế Trang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy