Rộn ràng ngày khai trường

Năm học 2017-2018 bắt đầu với sự náo nức, hân hoan đón ngày khai trường của hàng vạn giáo viên và hàng triệu học sinh, sinh viên trong cả nước.

Ngày này, trên địa bàn Hà Nam, một không khí phấn khởi, vui tươi cũng đang tràn ngập khắp các nẻo đường. Cờ, hoa tươi thắm, các em học sinh hân hoan tề tựu dưới những mái trường thân yêu mừng đón ngày khai giảng, đón chào năm học mới…

Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện, các nhà trường còn tổ chức cho học sinh tập nghi thức chuẩn bị khai giảng.

Năm học này, bên cạnh số trẻ được huy động ra các trường, nhóm lớp mầm non tư thục, các cấp học (trong đó, có 116 trường mầm non, 121 trường tiểu học, 118 trường THCS, 23 trường THPT) trên địa bàn tỉnh sẽ đón 190.782 học sinh các khối lớp tới trường. Để chuẩn bị cho năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chỉ đạo phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục tích cực, chủ động làm tốt những nhiệm vụ như: rà soát, nắm bắt tình hình đội ngũ, điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị trong nhà trường, tổ chức tuyển sinh đầu cấp bảo đảm huy động 100% trẻ 5 tuổi, 6 tuổi và 11 tuổi ra lớp đúng quy định. Trên thực tế, mặc dù có biến động về đội ngũ do số giáo viên hợp đồng tại các trường mầm non, tiểu học, THCS phải tạm dừng hợp đồng để chuẩn bị cho tuyển dụng giáo viên được tổ chức vào tháng 11 năm nay nhưng các nhà trường đều đã có sự điều chỉnh, sắp xếp lại đội ngũ hiện có một cách hợp lý nhất, không để lớp học bị xáo trộn.

Đối với cơ sở vật chất, qua khảo sát thực tế nhận thấy, với sự quan tâm tích cực từ nhiều phía, phần lớn các nhà trường đã có được hệ thống trường lớp tương đối khang trang, có đầy đủ phòng học, phòng chức năng và trang thiết bị dạy, học. Thống kê, đến tháng 6/2017, toàn tỉnh có 9.573 phòng học các loại, trong đó có 8.623 phòng học kiên cố (đạt 90%), 814 phòng học bán kiên cố (chiếm 8,5%), tỉ lệ phòng học tạm chỉ còn 1,5%. Cũng đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có thêm 463 phòng học được xây mới, 314 phòng học được nâng cấp và sửa chữa. Đây là điều kiện quan trọng để có 308/380 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Cô và trò Trường Mầm non Hoa Sen (TP. Phủ Lý) luyện tập văn nghệ chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Mặc dù được công nhận đạt chuẩn từ khá lâu, song do áp lực về sĩ số học sinh ngày càng tăng nên tháng 7/2017, Trường Mầm non Hoa Sen (thành phố Phủ Lý) đã được đầu tư xây dựng thêm một công trình nhà 3 tầng với 6 phòng học. Bà Trần Thị Minh Hồng, Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho biết: Với sự đầu tư này, phấn đấu sang đầu năm 2018 nhà trường sẽ giải quyết dứt điểm được việc cho trẻ học trong phòng học tạm và học dồn như hiện nay. Các bậc phụ huynh cũng có chung niềm vui với nhà trường khi con mình có được một môi trường học và vui chơi tốt hơn, sẵn sàng chia sẻ khi có sự vận động xã hội hóa…

Để chuẩn bị cho ngày khai giảng, từ đầu tháng 8, nhà trường đã hoàn thành việc tuyển sinh, nhận trẻ 4-5 tuổi ra lớp, có kế hoạch cụ thể cho việc phân công giáo viên, sắp xếp lớp, đón trẻ 2-3 tuổi ra lớp ngay sau ngày khai trường, tích cực trang trí lớp học và chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi sẵn sàng đón trẻ vào năm học mới… Những ngày vừa qua, các cô giáo và học sinh trong đội văn nghệ đã gấp rút tập các bài hát, múa biểu diễn trong ngày khai giảng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để tạo một ngày hội đến trường cho trẻ. Trước ngày khai giảng, cán bộ, giáo viên nhà trường đều có chung tâm trạng vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào đổi mới giáo dục…

Năm nay, lịch tựu trường và khai giảng theo khung thời gian quy định của Bộ GD&ĐT dành cho các cấp học, địa phương không có nhiều thay đổi so với năm học trước. Theo đó, các nhà trường tổ chức tựu trường sớm hơn, trong khoảng từ 1 - 21/8. Việc tổ chức khai giảng được thực hiện đồng loạt vào ngày 5/9 - Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Vẫn trên tinh thần giảm thiểu tối đa kịch bản khai giảng rườm rà, kéo dài, lễ khai giảng được các nhà trường tổ chức gồm 2 phần: phần lễ nhẹ nhàng, ngắn gọn với các nghi thức truyền thống như: đón học sinh đầu cấp, chào cờ, đọc thư của Chủ tịch nước, đánh trống khai trường… và dành nhiều hơn thời gian cho phần hội là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động vui chơi tập thể, để ngày khai giảng thực sự trở thành một ngày trọng đại, thiêng liêng đối với tất cả học sinh, nhất là học sinh đầu cấp.

Ngay sau ngày khai giảng, các nhà trường tiếp tục tổ chức cho học sinh học theo đúng lịch, bảo đảm thực hiện đủ số tuần thực học với từng cấp, trong đó, ít nhất là 35 tuần với cấp mầm non và tiểu học, ít nhất là 37 tuần đối với cấp THCS và THPT và ít nhất là 32 tuần đối với giáo dục thường xuyên…

Thanh Hà

Thanh Hà

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.