Lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đi thăm, chúc mừng các thầy cô giáo và các nhà trường.

*Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), chiều ngày 19/11, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng các thầy cô giáo Trường THPT B Kim Bảng.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Trường THPT B Kim Bảng.

Phát biểu tại Trường THPT B Kim Bảng , đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang gửi lời chúc mừng tới các thầy, cô giáo đã và đang công tác trong ngành giáo dục lời chúc tốt đẹp và tri ân sâu sắc về những cống hiến của đội ngũ nhà giáo cho sự nghiệp trồng người.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những thành tích trong phong trào thi đua "Hai tốt" của trường THPT B Kim Bảng. Năm học 2017-2018, nhà trường có 25,6% số học sinh đạt học lực loại Giỏi, 50% học lực Khá. 100% học sinh lớp 12 thi đỗ Tốt nghiệp THPT Quốc gia. Điểm trung bình các môn đạt 5,96 điểm,  xếp thứ 2 toàn tỉnh, trong đó các môn đều có điểm trung bình xếp tốp đầu của tỉnh, góp phần để kết quả thi THPT quốc gia của tỉnh đứng Nhất toàn quốc.

Kết quả thi học sinh giỏi các môi văn hóa, trường THPT B Kim Bảng đạt 59 giải, trong đó có 06 giải nhất, 15 giải nhì, 19 giải ba và 19 giải khuyến khích, là một trong những trường có kết quả HSG đứng đầu của tỉnh trong khối các trường THPT…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Trước yêu cầu đổi mới của đất nước, đòi hỏi phát triển ngày một cao của xã hội đối với giáo dục, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc đối với các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh nói chung, trường THPT B Kim Bảng nói riêng tiếp tục phát huy tốt truyền thống và những thành tích đã đạt được, quyết tâm khắc phục hạn chế, khó khăn, chủ động đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và quản lý, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành đã đề ra.

Giang Nam

* Chiều 19/11, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã về chúc mừng thầy cô giáo Trường Trung học cơ sở (THCS) Chuyên Ngoại (Duy Tiên) nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo trường THCS Chuyên Ngoại, Duy Tiên.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường THCS Chuyên Ngoại đã chủ động đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất, phát huy tính tích cực, khả năng tư duy, thực hành của học sinh. Trường có số lượng và chất lượng học sinh giỏi văn hóa dự thi các cấp thường xuyên xếp thứ 2 của huyện; tỷ lệ giáo viên giỏi cấp huyện gần 95%, giáo viên giỏi cấp tỉnh trên 26%. Chất lượng đại trà luôn đứng tốp đầu của huyện, đặc biệt là chất lượng học sinh dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông các môn ngữ văn, toán. Nhà trường nhiều lần được UBND tỉnh,  Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc; nhiều thầy, cô được các cấp, ngành khen thưởng. Năm 2014 Trường THCS Chuyên Ngoại được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ghi nhận những cống hiến, đóng góp của đội ngũ giáo viên đang công tác tại trường và toàn ngành giáo dục, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những nỗ lực của các thầy cô giáo trong thời gian qua. Nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các thầy cô, đồng thời bày tỏ mong muốn các thầy cô tiếp tục khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt, có nhiều sáng kiến nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học, là tấm gương rèn luyện đạo đức, trau dồi kiến thức cho học sinh noi theo.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trao tặng lẵng hoa chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí đề nghị thầy trò nhà trường và cán bộ, giáo viên ngành giáo dục huyện Duy Tiên tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết của cấp ủy các cấp về giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ mới. Cùng đó, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Mỗi  thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo”; Xây dựng “Nhà trường văn hóa- nhà giáo mẫu mực- học sinh thanh lịch”; tập trung đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng giảm tải, phát triển năng lực, phẩm chất người học, chú trọng chất lượng giáo dục đại trà gắn với đẩy mạnh bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: cần tăng cường giáo dục toàn diện và quản lý học sinh, nhất là rèn luyện kỹ năng sống, thực hành, ý thức trách nhiệm với xã hội, kết hợp rèn luyện trí lực với thể lực... Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội hóa giáo dục.

Nguyễn Hằng

* Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã về dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Mầm non thị trấn Quế (Kim Bảng). 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện tặng hoa chúc mừng tập thể giáo viên Trường Mầm non thị trấn Quế.

Trường Mầm non thị trấn Quế (thành lập năm 1986 với 4 điểm trường) được công nhận chuẩn quốc gia mức độ I năm học 2004- 2005. Tháng 1/2014 trường sáp nhập với Trường Mầm non Liên cơ thành Trường Mầm non Thị trấn Quế và hoạt động tập trung tại 1 điểm trường.

Hiện nay trường có 16 nhóm lớp (3 lớp nhà trẻ, 13 lớp mẫu giáo); 100% cán bộ, giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Những năm qua Trường Mầm non thị trấn Quế đã triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua do cấp trên và ngành phát động, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện.

Chất lượng giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ  được nâng cao. Hằng năm 100% trẻ đến trường được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn 1,1%. Kết quả tham gia cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp huyện, trường xếp thứ 2, tham gia cấp tỉnh đạt giải ba. Nhà trường luôn chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng mũi nhọn cho đội ngũ giáo viên, đảm bảo 100% giáo viên có trình độ nghiệp vụ vững vàng, tích cực nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, chăm sóc trẻ.

Với những thành tích đạt được, Trường Mầm non Thị trấn Quế đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Kim Bảng đã trao tặng nhà trường lẵng hoa tươi thắm với mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non thị trấn Quế tiếp tục phát huy truyền thống, hết lòng vì sự nghiệp chăm sóc, giáo dục trẻ em, góp phần nuôi dưỡng, dạy dỗ các cháu khỏe mạnh, ngoan ngoãn, trở thành những mầm xanh tươi sáng của quê hương, đất nước.

Phương Dung

* Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng thầy, cô giáo trường Tiểu học phường Châu Sơn (Thành phố Phủ Lý).

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường Tiểu học phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý.

Là đơn vị đứng tốp đầu bậc Tiểu học của thành phố Phủ Lý, những năm qua, thầy và trò Trường Tiểu học phường Châu Sơn luôn thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt”. Kết quả năm học 2017-2018, tỷ lệ huy động trẻ từ 6-11 tuổi đạt 100%; 100 % học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Nhà trường có 15 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường, 4 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp thành phố, 1 giáo viên đạt giỏi cấp tỉnh.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhà trường còn coi trọng việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Với những tích đạt được, năm học 2017-2018, nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc”.

Phát biểu với tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh vui mừng, phấn khởi trước cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang, hiện đại cũng như kết quả mà nhà trường đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các thầy giáo, cô giáo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục đào tạo. Đồng thời, mong muốn đội ngũ giáo viên nhà trường tiếp tục nêu cao tinh thần tự học, sáng tạo, yêu nghề, thực sự là những tấm gương về tri thức, đạo đức, tác phong, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Nhân dịp này, đồng chí cũng đề nghị các cấp, ngành và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, giữ vững trường chuẩn Quốc gia./.

Trần Ích

* Nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018) và 65 năm ngày thành lập (1953 – 2018) đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chúc mừng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Bắc Lý (Lý Nhân).

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh  của nhà trường luôn phát huy truyền thống là điển hình tiên tiến, lá cờ đầu của ngành trong các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” và đáp ứng ngày càng cao yêu cầu đổi mới giáo dục.

Hằng năm tỷ lệ học sinh khá, giỏi của nhà trường đạt gần 70%, tỷ lệ học sinh lớp 9 đỗ tốt nghiệp đạt xấp xỉ 100%; các đội tuyển học sinh giỏi xếp thứ hạng cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp; có trên 97% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt, không có học sinh mắc tệ nạn xã hội; tập thể nhà trường liên tục được công nhận là tập thể tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Với nỗ lực đó, những năm qua Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng cho nhà trường cùng một số cá nhân nhiều phần thưởng cao quý: hai lần được phong tặng Anh hùng Lao động, 4 lần được nhận Huân chương Độc lập các hạng Nhất, Nhì, Ba và 12 Huân chương Lao động của tập thể, cá nhân. Năm 2002 trường THCS Bắc Lý trở thành trường đầu tiên của tỉnh được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả nhà trường đạt được và yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh tiếp tục phát huy truyền thống, kiên định, kiên trì mục tiêu giáo dục toàn diện gắn hoạt động dạy và học với đời sống thực tiễn ở địa phương.

Tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn  đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Phát huy truyền thống của nhà trường mỗi thầy cô luôn là tấm gương sáng để các em học tập, noi theo và yêu cầu trong năm học tới trường THCS Bắc Lý tạo được điểm nhấn mới trong phương pháp dạy, học để có nhiều giáo viên, học sinh tham gia thi tuyển đạt giải cao ở cấp huyện, tỉnh và Quốc gia. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành chức năng của tỉnh, huyện và xã Bắc Lý quan tâm hơn nữa về cơ sở vật chất phuc vụ giảng dạy của nhà trường.

Phùng Thống

* Các đồng chí: Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Bình Lục đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Đồng Du (Bình Lục) nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu với cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Đồng Du.

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Đồng Du luôn đoàn kết, nỗ lực, tích cực sáng tạo, đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy và học, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng năm học. Nhà trường luôn giữ vững danh hiệu lá cờ đầu bậc tiểu học của huyện. Năm học 2017-2018, nhà trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Phát biểu với cán bộ, giáo viên nhà trường, đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương những kết quả nhà trường đã đạt được, ghi nhận nỗ lực, cống hiến quan trọng của các thầy, cô giáo. Đồng thời đề nghị thời gian tới cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đồng chí cũng lưu ý nhà trường cần chú trọng, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trau dồi phẩm chất đạo đức, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vững mạnh về mọi mặt.

Lê Mai

* Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018), chiều 19/11, đồng chí Trần Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến chúc mừng thầy trò Trường THPT B Phủ Lý.

Đồng chí Trần Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo Trường THPT B Phủ Lý.

Năm học 2017 - 2018, Trường THPT B Phủ Lý đã đạt được nhiều thành tích về mọi mặt. Tham dự kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, nhà trường đã có 45/66 học sinh đạt giải, xếp thứ 7/23 trường THPT toàn tỉnh, trong đó có 2 giải nhất môn Toán 12 và Ngữ văn 12. Tỷ lệ học đỗ tốt nghiệp của nhà trường qua các năm học đạt cao, năm 2017 đỗ 100%, năm 2018 đỗ 99,74%, có trên 60% các em học sinh đỗ vào các trường đại học trên toàn quốc.

Cuộc vận động "Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" được nhà trường tiếp tục triển khai có hiệu quả. Phong trào tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi đã được các thày cô giáo tích cực tham gia.

Hiện 100% giáo viên nhà trường đạt chuẩn, trong đó có 21 thạc sĩ, tiến sĩ; 19 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Với những thành tích đó năm học 2017 - 2018 Trường THPT B Phủ Lý đã  được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Chu Bình

* Nhân kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2018), chiều 19/11, đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Mầm non xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường mầm non xã Thanh Tâm.

Trường mầm non xã Thanh Tâm được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2015. Trường có 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, 100% cán bộ, giáo viên đạt trình độ chuẩn, 93,5% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Nhiều năm liền, trường là đơn vị dẫn đầu cấp học trong huyện Thanh Liêm về tỷ lệ huy động trẻ ra lớp và ăn bán trú đạt 100% ngay từ đầu năm học.

Năm học 2017-2018, nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Số nhóm, lớp xếp loại tốt của nhà trường đạt 69,2%, còn lại đạt loại khá.    

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, giáo viên Trường Mầm non xã Thanh Tâm nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong những năm học qua.

Đồng chí mong muốn các cô giáo của nhà trường sẽ tiếp tục phấn đấu, vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc và nuôi dạy trẻ. Đồng thời đề nghị, cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương cần quan tâm tạo điều kiện hơn nữa cho giáo dục.

Nguyễn Oanh

Chu Uyên, Nguyễn Hằng, Phương Dung, Lê Mai, Trần Í

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy