Tuyên dương 83 tập thể, cá nhân nông dân điển hình tiên tiến

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân (HND) Việt Nam (14/10/1930-14/10/2017), sáng 11/10, HND tỉnh tổ chức hội nghị kỷ niệm 87 năm ngày thành lập HND Việt Nam và tuyên dương 83 tập thể, cá nhân nông dân điển hình tiên tiến năm 2017.

87 năm qua,  cùng với sự lớn mạnh của HND Việt Nam, HND tỉnh Hà Nam không ngừng được củng cố và phát triển. Hội luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với mục tiêu hướng về cơ sở. Công tác xây dựng tổ chức Hội được quan tâm, đến nay, 6/6 huyện, thành phố, 112/116 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội, có 194.177 hội viên, đạt 114,7% so tổng số hộ nông nghiệp, đạt 90,2% hộ nông dân, hàng năm có trên 95% cơ sở hội, trên 80% cho hội đạt trong sạch vững mạnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đại diện Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các hộ nông dân đạt danh hiệu xuất sắc.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ", 100% cán bộ, hội viên đã hưởng ứng cuộc vận động "Cán bộ, hội viên, nông dân Hà Nam thực hành tiết kiệm tặng bò vàng sinh sản cho hội viên, nông dân nghèo theo địa chỉ". Đến nay, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động, quyên góp được 775 triệu đồng mua 47 con bò vàng sinh sản hỗ trợ 47 hộ nghèo phát triển sản xuất.

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" tiếp tục được triển khai sâu rộng. Năm 2016, toàn tỉnh có 79.612 hộ đạt danh hiệu "Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp. Đến  nay, 100%  cơ sở hội đã xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, với tổng số vốn gần 30 tỷ đồng, với 1.556 hộ vay.

Phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ tín dụng với tổng số vốn 700 tỷ đồng, với hơn 20 nghìn hộ hội viên nông dân vay phát triển sản xuất. Phong trào "Nông dân thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới" được các cấp hội triển khai hiệu quả như vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa; vận động nông dân đóng góp tiền của, công sức, góp đất làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương; thành lập các tổ thu gom rác thải, chỉnh trang đô thị. Đến cuối năm 2016, toàn tỉnh đã có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí.

Với những thành tích đạt được, nhiều năm qua, các cấp HND, cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đã được Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, Trung ương HND Việt Nam, UBND tỉnh và các cấp chính quyền tặng Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt, năm 2011, HND tỉnh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2015 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 hộ nông dân xuất sắc; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 47 hộ nông dân điển hình có mô hình kinh tế ổn định, đạt hiệu quả cao, tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn; HND tỉnh tặng Bằng khen cho 27 tập, thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị  (khóa XII), góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trần Ích

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.