Tỉnh đoàn Hà Nam khai mạc hè, trại hè, hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018

Tối 2/6, tại Sân vận động thành phố Phủ Lý, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Thành ủy Phủ Lý tổ chức Lễ khai mạc hè, trại hè, hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018.

Các đồng chí: Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban của Trung ương Đoàn, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và trên 1 nghìn thanh, thiếu nhi (TTN) đại diện cho trên 100 nghìn TTN toàn tỉnh tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”, hè năm 2018 tập trung tuyên truyền giáo dục, chăm lo và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe thể chất cho TTN. Các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội tập trung triển khai các hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư, tạo điều kiện cho các em “chơi mà học, học mà chơi”. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi thiết thực, phù hợp với từng địa phương, đơn vị; làm tốt công tác xã hội hóa, vận động tổ chức, cá nhân quan tâm, hỗ trợ các hoạt động trong dịp hè. Quan tâm đầu tư điểm sinh hoạt, vui chơi và bể bơi di động cho thiếu nhi, nhân rộng các chương trình giáo dục, kỹ năng sống cho TTN. Tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Đặc biệt là giúp trẻ em phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại và được sống an toàn, lành mạnh trong thế giới công nghệ số.

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, cơ quan trong công tác chỉ đạo, thực hiện bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Theo đó, cần làm tốt công tác truyền thông tại cộng đồng nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ. Đề cao trách nhiệm thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, xử lý kịp thời đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. Tổ chức tốt phong trào thanh niên tình nguyện tại địa phương, đơn vị. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ Quỹ bảo vệ trẻ em, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng 51 xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; Công ty sữa Goldmilk tặng 100 hộp sữa bột cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại 5 huyện, tổng trị giá gần 50 triệu đồng; Hội đồng Đội tỉnh tặng một điểm vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố Phủ Lý trị giá 30 triệu đồng.

Trước đó, chiều 2/6, BTV Thành đoàn- Hội đồng Đội thành phố Phủ Lý đã tổ chức Liên hoan tiếng hát măng non và cắm trại hè toàn thành phố năm 2018.

Trần Ích

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.