Phụ nữ Kim Bảng với mô hình “5 không, 3 sạch"

Thời gian qua, cuộc vận động xây dựng mô hình gia đình “5 không, 3 sạch" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động đã được Hội LHPN huyện Kim Bảng triển khai thực hiện, bước đầu đạt kết quả tích cực.

Trong đó, cụ thể xây dựng "5 không" là: Không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ 3; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. "3 sạch" là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.        

Hội viên phụ nữ xóm 3, xã Thi Sơn (Kim Bảng) vệ sinh đường thôn xóm.

Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, các cấp hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở 334 lớp tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường, Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm… với hàng nghìn hội viên phụ nữ tham gia; duy trì và thực hiện tốt hai mô hình "Phụ nữ trồng vườn rau sạch và bỏ ống tiết kiệm" và "Phụ nữ thực hành tiết kiệm, thu gom rác thải, chung tay giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo". Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình hội viên sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, đồng thời thực hiện tốt các hoạt động vệ sinh môi trường…    

Bà Nguyễn Thị Dung, xóm 3, xã Thanh Sơn chia sẻ: Từ khi được Hội LHPN xã triển khai cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", các chị em ai cũng hào hứng tham gia. Mỗi người góp một phần công sức của mình làm cho đường làng, ngõ xóm được sạch sẽ, khang trang. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã đã lồng ghép với các chương trình khác như CLB "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan"; CLB "Không sinh con thứ 3"... giúp hội viên dạy dỗ, chăm sóc tốt con cái.

Bà Phạm Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Sơn cho biết: Thực hiện cuộc vận động do Hội LHPN huyện triển khai, trong đó, các tiêu chí 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ được gắn liền với việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường nông thôn mới.

Để thực hiện tốt công tác này, Hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hội nghị, tập huấn, sinh hoạt chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ, phát động phong trào thi đua phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới... Cuộc vận động đã thu hút 100% hộ gia đình, cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia thực hiện.

Thông qua đó, có nhiều hoạt động được triển khai như: hàng tuần chị em tham gia quét dọn đường làng, ngõ xóm, các chi hội phụ nữ vận động hội viên, người dân tham gia làm sạch kênh mương xung quanh làng và trên các khu đồng; tổ chức thu gom rác thải, hướng dẫn các gia đình phân loại rác thải tại nguồn... Bằng những việc làm cụ thể, bộ mặt nông thôn của xã thay đổi rõ rệt. Chị em hăng hái lao động để nâng cao thu nhập gia đình, qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đánh giá về hiệu quả thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch", bà Lại Tuyết Lan, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kim Bảng cho biết: Triển khai thực hiện từ năm 2013 đến nay, đã có hơn 18 nghìn gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện, trong đó có hơn 15 nghìn hộ gia đình đạt cả 8 tiêu chí; duy trì, phát huy hiệu quả 163 tổ vệ sinh chuyên do phụ nữ đảm nhận và 34 con đường phụ nữ tự quản, duy trì lịch vệ sinh hằng tháng, tổ phụ nữ thu gom phế thải tiết kiệm giúp phụ nữ và trẻ em nghèo.

Qua bình xét đánh giá năm 2017, toàn hội có trên 82,7% gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của phong trào, tăng gần 100 hộ so với năm 2016.

Thông qua việc thực hiện cuộc vận động đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên, giúp chị em ý thức rõ hơn về trách nhiệm đối với cộng đồng dân cư, trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

Xuân Tuân

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy