Hội LHPN huyện Lý Nhân với công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Bạo lực gia đình (BLGĐ) là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây tổn thương về thể chất và tinh thần đối với phụ nữ, khiến cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lý Nhân đã tích cực triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng BLGĐ.

HPN xã Đức Lý được coi là một trong những điểm sáng về công tác phòng chống BLGĐ tại Lý Nhân. Nhiều năm qua, HPN xã đã duy trì tốt hoạt động của CLB phụ nữ với pháp luật, CLB phòng chống BLGĐ xóm Hạ, 3 mô hình địa chỉ tin cậy tại xóm Rặng, Tế Xuyên và xóm Nội, duy trì 15 CLB văn hóa văn nghệ và 10 CLB thể dục thể thao... 

Từ đầu năm đến nay, HPN xã phối hợp với Ban tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoà giải thành công 1 đơn khiếu nại, tố cáo và một số vụ việc BLGĐ mức độ nhẹ. Bên cạnh đó, HPN xã cũng luôn tạo điều kiện giúp các chị em phát triển kinh tế, phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân trên 1,5 tỷ đồng tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Chị Trần Thị Xuyến, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Rặng cho biết: Tham gia mô hình CLB Phụ nữ với pháp luật vừa có được những kiến thức về quyền phụ nữ, lại được động viên, tư vấn nhiều kiến thức về giữ gìn hạnh phúc gia đình, đã giúp chị em trong xóm ngày càng tự tin, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống; qua đó, giúp chồng và các thành viên trong gia đình hiểu hơn về những vấn đề liên quan đến BLGĐ. Tình trạng BLGĐ trong xóm vì thế giảm hẳn. Trong những năm gần đây, xóm không xảy ra vụ BLGĐ nghiêm trọng.

Để phát huy vai trò của tổ chức hội trong công tác phòng, chống BLGĐ, Hội LHPN huyện Lý Nhân chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", thành lập các câu lạc bộ (CLB) "5 không, 3 sạch".

Đồng thời, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Luật Phòng, chống BLGĐ thông qua các cuộc họp, sinh hoạt. Hội cũng đã tổ chức gần 200 buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề và phổ biến quy định pháp luật liên quan đến công tác gia đình với khoảng 98.000 lượt người tham dự.

Hội LHPN huyện còn phối hợp với Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng tổ chức truyền thông "Thúc đẩy bình đẳng giới- tạo điều kiện cho nam, nữ được bình đẳng thực chất". Ngoài ra, hội còn tổ chức tuyên truyền thông qua hình thức hội nghị, hội thảo, toạ đàm, nói chuyện chuyên đề, hội diễn văn nghệ, hội thi gia đình hạnh phúc, hội thi nấu ăn, cắm hoa...

Đặc biệt, hội đã thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả 40 mô hình địa chỉ tin cậy với hàng nghìn thành viên tham gia. Thông qua đó, đã hỗ trợ cho  8 nạn nhân bị BLGĐ, tư vấn cho 61 người có nguy cơ bị bạo lực và có nhu cầu về kiến thức. Củng cố hoạt động CLB xây dựng gia đình hạnh phúc đã góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng gia đình " no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Đến nay, Hội LHPN huyện đã duy trì hoạt động của 30 CLB gia đình hạnh phúc với gần 900 thành viên... 

Hội Phụ nữ xã Đức Lý (Lý Nhân) sinh hoạt về phòng, chống bạo lực gia đình.

Chị Ninh Ngọc Thu, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Khi xảy ra vấn đề BLGĐ, Ban hòa giải cơ sở có những biện pháp can thiệp sớm, như tư vấn về gia đình, hòa giải nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của các đối tượng bị BLGĐ. Tâm lý xem BLGĐ là chuyện "trong nhà" không còn nữa. Vì vậy, những tin báo, tố giác hành vi, vụ việc gia đình ngày càng kịp thời hơn, giúp chính quyền, công an xử lý có kết quả và tăng hiệu quả tác động giáo dục phòng ngừa chung...

Phạm Thành

Phạm Thành

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.