Hội CCB huyện Thanh Liêm đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 - 2022

Trong 2 ngày (27-28/6), Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thanh Liêm đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo Hội CCB tỉnh; các ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng trên 170 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 7.000 hội viên trong toàn huyện.

Đoàn chủ tịch tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp Hội CCB huyện Thanh Liêm đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, chú trọng phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Nhiều cán bộ, hội viên CCB được bầu vào các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế được triển khai sâu rộng. Toàn huyện đã xây dựng được trên 200 mô hình CCB làm kinh tế giỏi với thu nhập từ 50 – 500 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hội viên có mức sống khá giàu đạt 65,15%, hộ hội viên nghèo còn 1,37%. Các hoạt động tình nghĩa như thăm hỏi hội viên khi ốm đau, qua đời; hỗ trợ ngày công lao động; xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội; ủng hộ các quỹ nhân đạo… được cán bộ, hội viên hưởng ứng nhiệt tình với số tiền hàng tỷ đồng.
Ngoài ra, các cấp Hội đã tích cực tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, làm tốt công tác phối hợp giữa Hội với các cấp, các ngành. Chính vì vậy, vị trí, uy tín của Hội ngày càng được nâng cao, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

Lãnh đạo huyện tặng hoa và bức trướng chúc mừng đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội. Trong đó, nhấn mạnh vào vai trò của Hội tham gia các hoạt động chính trị tại địa phương như bảo vệ Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới… Đại hội đã thống nhất một số chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022. Phấn đấu 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội. Kết nạp được 1.000 hội viên mới và tập hợp được trên 75% cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ cựu quân nhân, ban liên lạc truyền thống. Mỗi cơ sở Hội xây dựng từ 3-4 mô hình kinh tế hộ, nhóm hộ. Phấn đấu 98% trở lên hội viên CCB gương mẫu, 100% cơ sở Hội đạt vững mạnh trong đó 75% trở lên cơ sở Hội đạt vững mạnh xuất sắc.

Với tinh thần nhất trí, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 21 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Hoàng Hải

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.