Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2017 - 2022

Trong 2 ngày (19, 20/7), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Liêm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự Đại hội có 151 đại biểu chính thức đại diện cho 25.871 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong toàn huyện.

Nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi được các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện quan tâm. Tổ chức đoàn của huyện cũng không ngừng đẩy mạnh 2 phong trào lớn của Đoàn gồm: "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp". Trong 5 năm (2012-2017), toàn huyện đã thực hiện 120 công trình, phần việc thanh niên các cấp trị giá gần 300 triệu đồng, trong đó có 5 công trình thanh niên cấp huyện, 115 công trình cấp cơ sở.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Tổ chức đoàn các cấp của huyện đã giúp đỡ 43 hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 215 triệu đồng theo chương trình “Cùng nông dân thoát nghèo”; phối hợp với các đơn vị xây dựng, tu sửa 16 nhà nhân ái trị giá trên 200 triệu đồng; tổ chức tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.110 đối tượng trị giá trên 200 triệu đồng; toàn huyện có trên 5 nghìn tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 2.347 đơn vị máu.

Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu 1.399 ĐVTN ưu tú tham gia học lớp tìm hiểu nhận thức về Đảng, trong đó 477 ĐVTN đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Lê Hoàng Thuyên, TUV, Bí thư Huyện ủy trao tặng đại hội bức trướng của BCH Đảng bộ huyện mang dòng chữ "Tuổi trẻ Thanh Liêm tiên phong, gương mẫu, đoàn  kết, sáng tạo xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh".

Với tinh thần "Tiên phong-Gương mẫu-Đoàn kết-Sáng tạo", nhiệm kỳ tới, Huyện đoàn Thanh Liêm đặt mục tiêu phấn đấu: 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; hằng năm, Huyện đoàn có ít nhất 1 công trình thanh niên, 100% tổ chức đoàn cơ sở có công trình, phần việc thanh niên; 100% Đoàn xã, thị trấn tổ chức ít nhất 1 hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; 100% tổ chức đoàn từ huyện đến cơ sở có hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; phấn đấu có trên 5.000 lượt ĐVTN được tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm; 100% cán bộ đoàn được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội; 70% số đảng viên mới của Đảng bộ huyện được kết nạp do tổ chức đoàn giới thiệu; trên 80% tổ chức đoàn cơ sở đạt vững mạnh ; tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên đạt từ 61% trở lên. Mỗi năm thành lập ít nhất 1 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp.

Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa XXIX, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần thứ XIV. 

Trần Ích

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.