Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lần thứ V

Trong 2 ngày (13, 14/6), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự Đại hội có 155 đại biểu chính thức đại diện cho 852 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia sinh hoạt tại 40 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Đồng chí Lại Văn Hanh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trao tặng bức trướng mang dòng chữ "Tuổi trẻ Khối CCQ tỉnh Hà Nam đoàn kết - xung kích - sáng tạo - cống hiến - trưởng thành".

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn Khối CCQ tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác giáo dục của Đoàn từng bước được đổi mới về nội dung và phương thức, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, gắn với chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Trong 5 năm, các cơ sở Đoàn đã đảm nhận, thực hiện hàng trăm công trình, phần việc thanh niên, trong đó nhiều công trình mang ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, giải quyết những khâu yếu, việc khó, đem lại giá trị kinh tế- xã hội.

Toàn khối đã tổ chức gần 300 hoạt động tình nguyện với sự tham gia của gần 10 nghìn lượt ĐVTN. Tổ chức trồng hơn10 nghìn cây xanh; phối hợp tổ chức khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho trên 2 nghìn đối tượng, tổng trị giá 150 triệu đồng; đóng góp xây dựng mới 7 nhà nhân ái trị giá gần 200 triệu đồng; vận động trên 1.500 tình nguyện viên tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, kết quả thu được hơn 1 nghìn đơn vị máu... Thông qua các hoạt động, các cơ sở Đoàn trong khối đã giới thiệu đề nghị cấp ủy cơ sở cử 573 đoàn viên ưu tú tham gia học các lớp nhận thức về Đảng, trong đó 463 đồng chí được kết nạp vào Đảng.

Đại biểu dự đại hội bầu BCH khoá V, nhiệm kỳ 2017-2022.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Khối CCQ tỉnh phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng đoàn vững mạnh, quê hương giàu đẹp, văn minh”, nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Khối CCQ tỉnh tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức phấn đấu cho ĐVTN. Phấn đấu 100% cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong ĐVTN.  Hằng năm, phấn đấu 100% cơ sở đoàn đạt vững mạnh, 85% đoàn viên xếp loại khá trở lên; phấn đấu trong nhiệm kỳ bồi dưỡng, giới thiệu trên 300 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

BCH Đoàn Khối CCQ tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt trước đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn Khối CCQ tỉnh lần thứ V và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy