Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Thanh Liêm lần thứ IX

Trong 2 ngày (8-9/12), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Liêm đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022.

Dự đại hội có đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng 186 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 7.000 đoàn viên công đoàn trong toàn huyện.

Bám sát nhiệm vụ và các sự kiện chính trị của địa phương, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn huyện Thanh Liêm đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Cờ đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2012 - 2017 cho LĐLĐ huyện Thanh Liêm.

5 năm qua, LĐLĐ huyện đã thực hiện tốt công tác phối hợp, kiểm tra giám sát các đơn vị sử dụng lao động về thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

Hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở các doanh nghiệp phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết, giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

LĐLĐ huyện đã chủ trì 2 buổi đối thoại, gặp gỡ giữa lãnh đạo huyện với công nhân lao động. Chất lượng bữa ăn ca của công nhân lao động ngày càng được quan tâm.

Nhân dịp Tháng Công nhân, Tết nguyên đán hàng năm, LĐLĐ huyện tặng hàng nghìn suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ đạt nhiều kết quả tích cực, hoạt động nữ công được đẩy mạnh.

Trong nhiệm kỳ, LĐLĐ huyện đã thành lập mới được 15 công đoàn cơ sở  và kết nạp mới trên 3.500 đoàn viên.

Với những thành tích đạt được, nhiệm kỳ qua LĐLĐ huyện Thanh Liêm đã 2 lần được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng.

Với khẩu hiệu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp công đoàn huyện Thanh Liêm tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn các cấp, tăng cường bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động.

Trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp mới 1.200 đoàn viên, thành lập từ 10-15 công đoàn cơ sở.

Tiếp tục giữ vững và phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Giới thiệu ít nhất 400 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động; thương lượng và kí kết thỏa ước lao động tập thể.

Trên tinh thần dân chủ, thống nhất, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa IX gồm 21 đồng chí và bầu 19 đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

Hoàng Hải

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.