Đại hội Đại biểu họ Trần Hà Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng 15/10, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh, họ Trần Hà Nam đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu dòng họ lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022.

Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Trần Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Tâm, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nghệ nhân – Anh hùng lao động Trần Văn Sen, Chủ tịch Tập đoàn Hương Sen, Chủ tịch Ban chấp hành (BCH) họ Trần Việt Nam; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đại biểu đại diện BCH họ Trần các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Bình cùng 450 đại biểu họ Trần Hà Nam.

Các đại biểu dự đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã đọc diễn văn khai mạc, ca ngợi truyền thống vẻ vang của dòng họ, dấu ấn được kể đến bắt đầu từ Vương triều Trần với 175 năm trị vì đất nước – một trong những triều đại thịnh vượng nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Trong thời đại Hồ Chí Minh huy hoàng, con cháu họ Trần quê hương Hà Nam tiếp tục truyền thống quý báu của cha ông, đóng góp công sức, xương máu, giành độc lập dân tộc, xây dựng hòa bình, thống nhất đất nước.

Trên 3.000 người con mang họ Trần Hà Nam đã ngã xuống vì Tổ quốc. 245 phụ nữ họ Trần được vinh danh là Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 7 người con họ Trần Hà Nam được phong danh hiệu anh hùng… Rất nhiều người con họ Trần Hà Nam tỏa sáng tài đức, làm rạng ngời truyền thống dòng họ như Thiếu tướng Trần Tử Bình, giáo sư - sử học Trần Quốc Vượng… Diễn văn đã thể hiện sâu sắc tấm lòng tri ân công đức tổ tiên và tinh thần đoàn kết, nguyện mang sức mang tài đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau của hậu duệ họ Trần Hà Nam.

Ông Trần Hồng Nga, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch BCH lâm thời họ Trần Hà Nam đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BHC lâm thời họ Trần Hà Nam từ tháng 11 năm 2015 đến nay. Theo đó, BCH lâm thời họ Trần Hà Nam được thành lập trên cơ sở tiếp nối sự ra đời và phát triển của Ban liên lạc – BCH họ Trần Việt Nam, BCH họ Trần các tỉnh, thành phố trong cả nước và nguyện vọng của đông đảo bà con, cô bác họ Trần người Hà Nam. Hiện nay 6/6 huyện, thành phố đã thành lập được  BCH họ Trần cấp huyện, trong đó 2 huyện Kim Bảng và Thanh Liêm đã tổ chức được Đại hội Đại biểu lần thứ I. Trên địa bàn tỉnh đã có 32 xã thành lập được BCH họ Trần.

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đoàn kết sẻ chia, con em họ Trần Hà Nam đã tổ chức thành lập được Câu lạc bộ doanh nhân họ Trần Hà Nam, trong đó có 547 doanh nghiệp do những người con họ Trần làm giám đốc. Các doanh nghiệp không chỉ đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh, giải quyết việc làm  mà còn góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Với các hoạt động nhân đạo từ thiện, nhiều chủ doanh nghiệp đã ủng hộ, giúp đỡ hàng nghìn hộ nghèo, người nghèo xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà trong các dịp lễ tết. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, BCH họ Trần Hà Nam tiếp tục thực hiện mục tiêu đoàn kết, phát huy truyền thống dòng họ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục khó khăn, xây dựng họ Trần ngày càng vững mạnh.

Ban chấp hành họ Trần tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt đại hội.

Đại hội đã thống nhất bầu ra BCH họ Trần Hà Nam nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 37 người. Bầu ông Trần Hồng Nga làm Chủ tịch BCH họ Trần Hà Nam.

Giang Nam

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.