Tổng duyệt vở chèo “Cô đào và cụ Tam Nguyên”

Tối 18/12, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng duyệt vở chèo mới “Cô đào và cụ Tam Nguyên” do Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh dàn dựng.

Tổng duyệt vở chèo “Cô đào và cụ Tam Nguyên”
Các đại biểu dự lễ tổng duyệt vở mới.

Vở diễn “Cô đào và cụ Tam Nguyên” được NSND Trịnh Thúy Mùi đạo diễn dựa trên kịch bản văn học của Tiến sỹ Trần Đình Ngôn. Vở chèo nói về những tháng ngày cụ Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến cáo quan trở về “Vườn Bùi chốn cũ”, sống cuộc đời an bình cùng với nhân dân. Những nhân vật trong vở chèo là những con người đã từng làm nên giai thoại Nguyễn Khuyến như mẹ Mốc, cô Đào, anh kép Quý, quan Kinh lược sứ Bắc Kỳ, ấm Hiển... một lần nữa được Tiến sỹ Trần Đình Ngôn khắc họa với các nét tính cách khác nhau, nhưng vẫn làm nổi bật nhân cách, tài năng của cụ Tam Nguyên Yên Đổ.

Tổng duyệt vở chèo “Cô đào và cụ Tam Nguyên”
Cảnh đầu của vở diễn...
Tổng duyệt vở chèo “Cô đào và cụ Tam Nguyên”
Lãnh đạo Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch dự lễ Tổng duyệt.

Với tấm lòng thương dân, quyết định cáo quan về ở ẩn để gần dân, nhưng cụ Tam Nguyên Yên Đổ vẫn không có cuộc sống yên thân, vẫn hàng ngày nhìn thấy những bất công của xã hội đương thời, bất lực trước những trớ trêu của cuộc sống đầy đọa dân đen, trước những thói tham quan ô lại của bè lũ tay sai và quan lại triều đình nhà Nguyễn… Cái chết của cô Đào là bi kịch của người dân nghèo trong xã hội thực dân phong kiến. Cụ Tam Nguyên Yên Đổ trong cuộc sống đầy sóng gió đó vẫn đứng về phía nhân dân, che chở và cứu rỗi tinh thần những người dân nghèo, giúp họ có niềm tin để đoàn kết và chống lại cái sai, cái ác.

Tổng duyệt vở chèo “Cô đào và cụ Tam Nguyên”
Các nhân vật: Vợ chồng ấm Hiển (bên trái), cụ Tam Nguyên (áo the đen) và cô đào Cúc (áo tứ thân màu xanh)
Tổng duyệt vở chèo “Cô đào và cụ Tam Nguyên”
Kép Quý (người yêu của Đào Cúc) bị quân lính bắt theo chỉ đạo của cha con ấm Hiển.
Tổng duyệt vở chèo “Cô đào và cụ Tam Nguyên”
Cha con Đào Cúc
Tổng duyệt vở chèo “Cô đào và cụ Tam Nguyên”
Hình ảnh Đào Cúc hóa điên sau khi cha chết.

 Sau gần 2 tháng khởi dựng, vở chèo được ra mắt và được đánh giá tích cực về diễn xuất và dàn dựng tác phẩm trong điều kiện còn có nhiều hạn chế về kinh phí, cơ sở vật chất, trang phục, đạo cụ… Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ bản đánh giá cao những cố gắng, tâm huyết của ê kip dàn dựng tác phẩm và lưu ý một số vấn đề về mỹ thuật sân khấu cần phù hợp với bối cảnh làng quê của cụ Tam Nguyên; Tên tác phẩm nên hay không nên giữ nguyên…

Tổng duyệt vở chèo “Cô đào và cụ Tam Nguyên”
Đào Cúc bị vợ ấm Hiển, là chị con bác ruột hại chết...
Tổng duyệt vở chèo “Cô đào và cụ Tam Nguyên”
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo phát biểu ý kiến về vở diễn với e kip dàn dựng tác phẩm và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vở diễn sẽ được biểu diễn và ra mắt công chúng trong thời gian gần nhất, qua đó giúp các nghệ sỹ hoàn thiện tác phẩm một cách nhuần nhuyễn để hướng tới các cuộc thi, liên hoan sân khấu chèo Toàn quốc, khu vực trong năm 2024.

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy