Đón Bằng ghi danh Lễ hội đền Lảnh Giang là Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia

Tối 24/6, tại đền Lảnh Giang (xã Mộc Nam), UBND huyện Duy Tiên đã long trọng tổ chức Lễ đón Bằng ghi danh Lễ hội đền Lảnh Giang là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và khai mạc Liên hoan hát văn, hát chầu văn năm 2017.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; đại biểu các sở, ban, ngành của tỉnh; các câu lạc bộ và hội văn nghệ dân gian các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Đền Lảnh Giang thờ Tam vị danh thần đời Hùng Vương thứ 18 và Tiên Dung công chúa, Chử Đồng Tử. Ghi nhớ công ơn các vị danh thần có công đánh đuổi giặc Thục giữ yên bờ cõi, hằng năm đền Lảnh Giang tổ chức hai kỳ lễ hội chính vào tháng 6 và tháng 8 âm lịch.

Ngoài các nghi lễ như: rước kiệu, lấy nước giữa dòng sông Hồng, tổ chức các trò chơi dân gian, lễ hội đền Lảnh Giang còn thu hút đông đảo du khách bởi nơi đây còn gìn giữ được hầu hết các làn điệu hát văn, các giá đồng của tín ngưỡng thờ Mẫu.

Với những giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc được bảo tồn, lưu giữ và phát huy nêu trên, ngày 20/6/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 2459 đưa Lễ hội đền Lảnh Giang vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng ghi danh Lễ hội đền Lảnh Giang là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho đại diện lãnh đạo huyện Duy Tiên,  xã Mộc Nam và nhà đền.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng ghi danh Lễ hội đền Lảnh Giang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho UBND huyện Duy Tiên, cán bộ, nhân dân xã Mộc Nam và đồng đền Lảnh Giang.

Sau nghi thức đón Bằng ghi danh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan hát văn, hát chầu văn năm 2017. Liên hoan năm nay gồm 27 tiết mục hát văn và hát chầu văn của các nghệ sĩ, thanh đồng đến từ câu lạc bộ, trung tâm văn hóa, hội văn nghệ dân gian các tỉnh, thành phố: Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Nam Định, Quảng Ninh.

Tiết mục mở màn Liên hoan do Hầu đồng Phạm Hải Hậu, Chủ nhiệm CLB Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Chầu văn tỉnh Hà Nam trình diễn.

Liên hoan được tổ chức nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị nghệ thuật của loại hình hát văn, hát chầu văn. Qua hoạt động trình diễn nghệ thuật này còn nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và cộng đồng trong việc bảo tồn, kế thừa những giá trị văn hóa nghệ thuật của hát văn, hát chầu văn – di sản văn hóa dân gian, văn hóa tín ngưỡng cao đẹp của dân tộc trong giao lưu, hội nhập và phát triển. Liên hoan là cơ hội để các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên gặp gỡ, học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết giữa các địa phương, đơn vị.

Các đoàn tham dự Liên hoan nhận hoa của Ban tổ chức.

Song song với Liên hoan hát văn, hát chầu văn, vào ngày 25/6, UBND  xã Mộc Nam còn phối hợp với đồng đền Lảnh Giang tổ chức lễ hội đền năm 2017. Các hoạt động chính trong lễ hội có lễ cáo yết, hầu đồng khai hội, lễ rước nước từ sông Hồng về làm nước cúng và tắm tượng của các đền trong khu di tích, lễ rước kiệu từ đền Mẫu về đền Lảnh Giang, tổ chức các trò chơi dân gian và thi đấu thể dục thể thao.

Chu Bình - Chu Uyên

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy