Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562

Tối 27/5 (tức 13/4 năm Mậu Tuất), tại chùa Bầu, thành phố Phủ Lý, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 - dương lịch 2018.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân ngày Đại lễ Phật đản năm 2018.

Tới dự có Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Toàn nhấn mạnh: Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh là dịp để mọi phật tử hướng tâm và phát tâm sống theo giáo luật, cùng nhau suy niệm thông điệp an bình của Đức Phật, phát huy tri thức, đạo đức, tinh thần từ bi Phật dạy, thực hiện những việc làm “Lợi đạo – ích đời”, “Ban vui – cứu khổ” là góp phần mang lại hòa bình, an vui, hạnh phúc cho muôn người, phù hợp với truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc ta.

Tại Đại lễ Phật đản,Thượng tọa Thích Thanh Quyết cho biết, trong thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ tập trung tổ chức tốt kỳ An cư kết hạ Phật lịch 2562; tham gia hội thảo và kỷ niệm 1.000 năm ngày Quốc sư Vạn Hạnh viên tịch; 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập diệt và Đại lễ kỷ niệm 55 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Đặc biệt, Thượng tọa cũng cho biết nếu không có gì thay đổi, năm 2019, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản quốc tế và Hà Nam được chọn là địa điểm tổ chức Đại lễ. Thượng tọa mong rằng với tinh thần của Đại lễ năm nay các chư tôn thiền thượng tọa, đại đức, tăng ni trong tỉnh phấn đấu làm tốt sứ mạng hoằng dương chính pháp, đem đạo thấm sâu vào đời sống nhân dân, đoàn kết hòa hợp vì Phật sự chung, vì lợi tích của dân tộc và đông đảo phật tử tỉnh nhà đoàn kết cùng nhau hướng tới ngày Đại lễ quốc tế vào năm sau.

Các phật tử thực hiện nghi lễ tắm tượng Phật.

Kết thúc Đại lễ Phật đản, các thượng tọa, đại đức, các vị đại biểu, tăng ni, phật tử đã làm lễ dâng hương và thực hành nghi lễ tắm tượng Đức Phật.

C Bình

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.