Năm 2023, Bảo tàng tỉnh sưu tầm gần 21.000 hiện vật

Năm 2023, công tác sưu tầm tại cơ sở được Bảo tàng tỉnh thực hiện thường xuyên và thu được nhiều kết quả. Trong năm, đơn vị đã sưu tầm được khoảng 890 hiện vật gồm: tiền cổ, hiện vật cách mạng kháng chiến và hiện vật thời bao cấp... Đặc biệt, trong buổi khai mạc trưng bày cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam lần thứ II, Bảo tàng tỉnh đã tiếp nhận 71 hiện vật của các nhà sưu tầm trao tặng.

Các nhà sưu tầm cổ vật trao tặng hiện vật cho Bảo tàng tỉnh.

Ngoài ra, trong các đợt khai quật khảo cổ học, Bảo tàng tỉnh đã thu được khoảng 20.000 di vật, chủ yếu là nhuyễn thể, công cụ đá, xương động vật, vật liệu kiến trúc.... Triển khai quy trình phục chế hiện vật: Khánh đá chùa Điều (Bình Lục) và khánh đá chùa Đồng Vũ (Lý Nhân) để bổ sung cho phòng trưng bày tại Bảo tàng tỉnh.

Nhuyễn thể hóa thạch được khai quật tại Quần thể danh thắng Tam Chúc.

Với các huyện, thị xã, trong năm Bảo tàng tỉnh đã phối hợp, hỗ trợ phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Duy Tiên xây dựng đề cương, sưu tầm hiện vật, tổ chức trưng bày tại nhà lưu niệm trong khuôn viên miếu Đệ Tứ - nơi thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên trên địa bàn thị xã; phối hợp phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bình Lục triển khai công tác sưu tầm tư liệu hiện vật, đề cương, ma két và hoàn thiện trưng bày nhà truyền thống huyện Bình Lục nhân kỷ niệm kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống cách mạng Bồ Đề (20/10/1930 – 20/10/2023).

Cán bộ Bảo tàng tỉnh phối hợp sưu tầm hiện vật cho phòng trưng bày Nhà truyền thống huyện Bình Lục.

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy