Nhân dân thôn Ngô Khê (Bình Nghĩa, Bình Lục) vừa tổ chức khánh thành việc tôn tạo và kỉ niệm 5 năm đón bằng công nhận “Di tích Lịch sử- Kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh” công trình đền Ông (thuộc cụm di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật đền Ông – đền Bà – đền Mẫu).
Cụm di tích lịch sử- kiến trúc nghệ thuật đền Ông – đền Bà – đền Mẫu được nhân dân xây dựng cách đây gần 2000 năm, thờ Đạo Học Chế Sĩ Đại Vương, Nga Nương Công Chúa, Hồng Nương Công Chúa, là người Ngô Khê, từng chiêu mộ đội quân hơn 6000 người gia nhập nghĩa quân Hai Bà Trưng, lập nhiều công lớn góp phần đánh đuổi quân Nam Hán xâm lược.
Ngôi đền khang trang, bề thế hơn sau khi được trùng tu, tôn tạo, là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân địa phương và khách thập phương.
Trải qua nhiều biến cố lịch sử và điều kiện tự nhiên tác động, nhiều phần kiến trúc, hiện vật của khu di tích bị phá hủy, xuống cấp nghiêm trọng.
Sau 5 năm được xếp hạng di tích Lịch sử - Kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, chính quyền, nhân dân địa phương đã xây dựng kế hoạch trùng tu, tôn tạo di tích với tổng kinh phía trên 620 triệu đồng, trong đó nhân dân và khách thập phương tâm cúng 270 triệu đồng.
Quy mô tôn tạo công trình được thiết kế trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa hình khối kiến trúc với không gian, cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo giữ gìn, kế thừa những nét độc đáo, tinh tế của ngôi đền cổ.
Việc hoàn thành tôn tạo công trình đền Ông tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu hoạt động tín ngưỡng, tâm linh chính đáng của người dân địa phương và thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.
T.Vân
Thanh Vân