Quang Lê, Trọng Tấn lần đầu song ca

Hai nam ca sĩ sẽ cùng thể hiện bài "Việt Nam quê hương tôi" trong tiếng nhạc đệm bằng đàn bầu của nghệ sĩ Phạm Đức Thành.

Liveshow Độc huyền cầm, thuộc chuỗi chương trình Vàng son một thuở, được tổ chức ngày 3/3 tại Hà Nội nhằm vinh danh nghệ sĩ đàn bầu hải ngoại Phạm Đức Thành.

Quang Lê và Trọng Tấn sẽ kết hợp với nghệ sĩ Phạm Đức Thành trong ca khúc "Việt Nam quê hương tôi".

Chương trình có có sự góp mặt của nhiều tên tuổi như Quang Lê, Trọng Tấn, Thanh Thanh Hiền, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Bảo Khánh, Lê Trinh, Hoàng Ngọc Sơn, Phương Linh... Quang Lê, Trọng Tấn và Phạm Đức Thành sẽ lần đầu kết hợp trong tác phẩm Việt Nam quê hương tôi.

Phạm Đức Thành cho biết ở sân khấu hải ngoại, ông và Quang Lê khá ăn ý, xem nhau như thầy trò. Trọng Tấn được nghệ sĩ đàn bầu dành nhiều cảm tình vì giọng hát. "Giọng ca của Trọng Tấn rất tình, ấm áp và truyền cảm. Cậu ấy cũng thể hiện được nhiều dòng nhạc, từ cách mạng đến trữ tình. Chúng tôi sẽ thể hiện Việt Nam quê hương tôi bằng cách kết hợp đàn bầu với hai tiếng hát thuộc hai dòng nhạc hoàn toàn khác nhau. Đó sẽ là trải nghiệm rất thú vị", ông nói.

* Trọng Tấn hát 'Việt Nam quê hương tôi'

Phạm Đức Thành gọi đàn bầu là "công chúa" của các nhạc cụ dân tộc Việt Nam. "Những cung bậc âm thanh của đàn bầu gợi cảm xúc cho người nghe về miền xa thẳm. Khi tôi đi diễn ở Mỹ hay các nước khác, khán giả ở bất cứ đâu cũng đều yêu mến đặc biệt đàn bầu. Tôi luôn mơ có được đêm nhạc để tôn vinh cây đàn và muốn được đàn trên chính quê hương", ông nói.

Nghệ sĩ Phạm Đức Thành đã nhiều lần cùng đạo diễn sân khấu Đinh Anh Dũng, đạo diễn âm nhạc Minh Đạo và đoàn vũ kịch về nước chuẩn bị chương trình. Ông dự định kết hợp đàn bầu với nhiều loại hình nghệ thuật cổ truyền lẫn hiện đại như hát xẩm, nhạc điện tử, múa đương đại... Phạm Đức Thành sẽ có màn kết hợp với nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành.

Phạm Đức Thành sinh năm 1956 tại Ninh Bình. Từ năm bốn tuổi, ông đã biết chơi trống chèo, năm tuổi biết chơi đàn mandolin và sáu tuổi biết chơi đàn bầu, đàn nhị. Tháng 10/1983, ông tốt nghiệp thủ khoa đại học ngành Nghiên cứu Âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Ông định cư tại Canada từ năm 2006.

Phạm Đức Thành từng được đài truyền hình ART của Canada bình chọn là nghệ sĩ có đóng góp lớn trong việc truyền bá, gìn giữ và phát triển âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Ông từng biểu diễn cùng nghệ sĩ đàn tỳ bà nổi tiếng Trung Quốc - Liu Fang, tham gia biểu diễn cùng cố giáo sư Trần Văn Khê ở nhiều festival âm nhạc dân tộc quốc tế.

* Phạm Đức Thành biểu diễn 'Giấc mơ trưa' bằng đàn bầu

Theo VnExpress

Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy