Giao lưu nghệ thuật nhân Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nam

Tối 7/4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với HĐND tỉnh Gyeonggi–do (Hàn Quốc) tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nam.

Các đại biểu dự buổi giao lưu.

Tới dự, về phía Hàn Quốc có Ngài Jung Ki Yul- Chủ tịch HĐND tỉnh Gyeonggi-do, bà Park Hye Jin– Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hà Nam.
 Về phía tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố cùng đông đảo nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc chương trình giao lưu nghệ thuật, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu khái quát  một số thành quả nổi bật về thực hiện chủ trương thu hút các doanh nghiệp FDI đến Hà Nam, trong đó có nhiều doanh nghiệp thuộc tỉnh Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Đồng thời nhấn mạnh: Việc tổ chức Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nam là sự kiện rất có ý nghĩa, thể hiện cụ thể, sinh động những nội dung ghi nhớ giữa HĐND hai tỉnh. Đồng chí bày tỏ hy vọng sau sự kiện đặc biệt này, mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh sẽ ngày càng gắn kết, phát triển tốt đẹp hơn và hai tỉnh sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, qua đó thiết thực góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia cũng như tình hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân hai nước Việt Nam- Hàn Quốc.

Một tiết mục của Nhóm nhạc nhẹ Gyeonggi trình diễn.

Về phía tỉnh Gyeonggi-do, phát biểu chào mừng sự kiện Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nam, Ngài Jung Ki Yul- Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Sự kiện Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nam chứa đựng rất nhiều ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Trước tiên, đó là thành quả ngoại giao mà HĐND tỉnh Gyeonggi–do đạt được trong thời gian “ngắn nhất trong lịch sử” khi mà mối quan hệ kết nghĩa giữa hai tỉnh diễn ra chưa đầy 6 tháng.

Ngài Jung Ki Yul vui mừng bày tỏ: Tuy thời gian rất ngắn nhưng các đại biểu đại diện HĐND tỉnh Gyeonggi-do cũng như những thành viên trong đoàn có cảm nhận rất riêng về mối nhân duyên tốt đẹp và sâu sắc này. Ngài Jung Ki Yul cũng chân thành khẳng định: Hòa trong mối quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc, việc hai tỉnh bắt đầu các hoạt động giao lưu văn hóa và nghệ thuật sẽ góp phần gắn kết tâm hồn con người giữa hai dân tộc và với tinh thần này sẽ thúc đẩy việc mở rộng giao lưu sang lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Tiết mục giao lưu của Đoàn nghệ thuật Hà Nam.

Tiếp theo, chương trình giao lưu nghệ thuật Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nam diễn ra ngay sau đó đã thu hút sự chú ý đặc biệt của các đại biểu và đông đảo khán, thính giả. Tỉnh Hà Nam giới thiệu với bạn chùm dân ca Hà Nam đặc sắc do tập thể diễn viên, nhạc công Nhà hát Chèo Hà Nam trình diễn.

Trung tâm Văn hóa tỉnh Gyeonggi-do với các đại diện: Đoàn Nghệ thuật múa tỉnh Gyeonggi-do trình diễn các bài múa Samulnori (một loại hình âm nhạc dân tộc tiêu biểu của Hàn Quốc); Nhóm nhạc nhẹ Gyeonggi trình diễn những bản nhạc nhẹ, nhạc cổ điển, K-pop với giai điệu cách tân, mới mẻ và vô cùng sôi động.

Đặc biệt, chương trình giao lưu nghệ thuật còn có tiết mục trình diễn chung hết sức đặc sắc và mang nhiều ý nghĩa giữa Nhóm nhạc nhẹ Gyeonggi và Nhà hát Chèo Hà Nam với bài hát nổi tiếng Việt Nam của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Nối vòng tay lớn”.

Trước khi chương trình giao lưu nghệ thuật diễn ra, buổi chiều cùng ngày tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa tỉnh, nội dung Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nam còn có các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm ẩm thực và trang phục truyền thống Hanbok của Hàn Quốc.

Chu Bình

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.