Thăm Từ đường nhà thơ Nguyễn Khuyến

Nguyên từ đường là một phần trong khu nhà cũ mà nhà thơ Nguyễn Khuyến đã sống thuộc làng Vị Hạ, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, nay trở thành di tích lịch sử văn hoá quốc gia.

Cổng vào Từ đường nhà thơ Nguyễn Khuyến rêu phong, cổ kính, ở trên có ba chữ nho “Môn Tử Môn” có nghĩa là cửa ra vào của học trò. Đây là một lời răn dạy nghiêm khắc về đạo làm trò. Trước khi vào nhà thầy cho dù là quan lớn hay thứ dân đều phải đúng lễ nghĩa, xuống ngựa, xuống xe đi bộ vào viếng thầy.

Đi qua cổng "Môn Tử Môn", du khách sẽ cảm thấy thư thái trong một không gia tĩnh mịch, yên bình.

 

Từ đường Nguyễn Khuyến đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia, nhiều năm nay là địa điểm du lịch thu hút du khách.


Hậu cung khu Từ đường hiện vẫn còn lưu bộ triều phục của quan ngự sử Nguyễn Khuyến. Có bức tượng tạc hình nhà thơ chống gậy trúc, khoan thai nhìn trời xanh. 

Không gian khoáng đạt "vườn cây, ao cá" tại Từ đường luôn tạo cảm giác gần gũi chốn thôn quê.

Bên cạnh ao là nơi đặt bia đá khắc bài thơ “Thu Điếu” bằng ba thứ tiếng: chữ Nôm, chữ quốc ngữ và tiếng Anh

Khánh Trang

Khánh Chi,Thế Trang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy