Khu di tích Bạch Đằng Giang thuộc thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
Nơi đây ghi dấu ấn lịch sử hào hùng của cha ông ta trong các cuộc chiến chống giặc ngoại xâm giữ nước với 3 trận thắng oai hùng: Đức Vương Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán năm 938 làm nên chiến thắng Bạch Đằng lần thứ nhất; Lê Đại Hành Hoàng đế chiến thắng quân Tống năm 981 làm nên chiến thắng Bạch Đằng lần thứ hai; nối tiếp tiền nhân Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đuổi giặc Nguyên Mông năm 1288 làm nên chiến thắng Bạch Đằng lần thứ ba.
Khu di tích được thành phố Hải Phòng cho khởi công xây dựng, tôn tạo vào năm 2008 đến nay đã hoàn thành, là khu du lịch văn hóa tâm linh đặc sắc thu hút đông đảo du khách thăm quan, chiêm bái tri ân các anh hùng dân tộc.
Cổng vào Khu di tích Bạch Đằng Giang.
Sơ đồ chiến thắng Bạch Đằng lần thứ nhất.
Dưới chân dãy núi Tràng Kênh xuôi ra cửa sông là quần thể đền thờ các vị anh hùng dân tộc: Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Trần Quốc Tuấn và Chủ tich Hồ Chí Minh. Các đền thờ đều mang kiến trúc truyền thống dân tộc với đường nét hài hòa, bố trí cân xứng giữa không gian tràn ngập cây xanh tạo nên một không gian tưởng niệm vừa thành kính vừa gũi gũi, thân thuộc.
Đền thờ vua Lê Đại Hành
Đền thờ Đại vương Ngô Quyền
Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hình ảnh cột đá lớn sừng sững với dòng chữ “Giang san vượng khí Bạch Đằng thâu” với ý nghĩa hồn thiêng sông núi tụ hội nơi sông Bạch Đằng – câu thơ của danh sĩ Phạm Sư Mạnh đời nhà Trần để nói về những chiến công hiển hách trên dòng sông lịch sử.
Tượng vua Lê Đại Hành, Đại vương Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo nhìn về phía Đông trên quảng trường Bạch Đằng
Những hàng cọc nhọn được phỏng dựng trên sông Bạch Đằng
Vườn hoa Trần Hưng Đạo trải dài suốt dọc đường và Khu di tích Bạch Đằng Giang tạo không gian thư giãn nên thơ cho du khách.
Một góc vườn hoa Trần Hưng Đạo.
Chu Bình
Chu Bình