Ngắm những ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi ở Lạc Nhuế

Làng cổ Lạc Nhuế thuộc xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, Hà Nam còn được gọi là làng Lác Nhuế. Được biết đến với lối kiến trúc xây dựng từ những năm nửa thuộc địa, mặc dù với quá trình phát triển và hội nhập của đất nước, làng Lạc Nhuế ngày nay vẫn giữ được những nét cổ kính đặc trưng với những ngôi nhà cổ, nhiều kiến trúc độc đáo được để lại từ hơn 100 năm nay.

Với tốc độ đô thị hoá nhanh, song song với những nếp nhà cũ, đã có hình dáng của những ngôi nhà được xây mới hiện đại xen kẽ giữa những nếp nhà cổ

Họa tiết được trạm trổ tinh xảo tại nhà cổ trên 150 năm của ông Chu Văn Hoa xóm 2.

Từ nếp ngói, khung cửa vẫn được giữ nguyên trên 150 năm nay.

Ngay cả móng nhà cũng được xây dựng bằng đá kiên cố, và đã trên 150 năm.

Nhà cổ trên 150 năm của gia đình ông Chu Văn Hoa xóm 2 Lạc Nhuế.

Trong làng vẫn còn đó một quầy hàng mà trước đó là hợp tác xã mua bán.

Tường cổ được xây bằng đá từ thời thuộc địa để lại tại xóm 2 Lạc Nhuế xã Đồng Hóa, Kim Bảng.

Vẫn là một nông thôn như cách đây bao nhiêu năm với những kí ức của thời bao cấp.

Những ngôi nhà cũ còn sót lại trên trục đường chính. Ngôi nhà này có cổng chính bị xây bít lại, nghe người già nói là từ thời cải cách ruộng đất. Nhà này của địa chủ và được chia cho nông dân nên bịt cửa chính và dùng hai cửa phụ.
Những ngôi nhà cũ được làm theo lối kiến trúc nửa thuộc địa.

Cổng cổ còn giữ được tại nhà bà Đinh Thị Thư xóm 5 Lạc Nhuế xã Đồng Hóa, Kim Bảng

Thế Tuân

Thế Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy