Xã thể thao Châu Giang

Xã Châu Giang có 5.200 hộ với 15.820 nhân khẩu, là xã có diện tích và số dân lớn nhất huyện Duy Tiên. Đây cũng là địa phương có phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT) phát triển mạnh mẽ.

Trò chuyện với đồng chí cán bộ văn hóa - xã hội (VHXH) Trần Hoàng Ngân, được biết tập luyện và chơi thể thao với người dân Châu Giang là nhu cầu tự thân, bởi chơi thể thao vừa bảo vệ sức khỏe vừa thư giãn tinh thần sau một ngày làm việc, lại được giao lưu, gắn kết với mọi người trong thôn, xóm. Vì vậy, 16/16 thôn, xóm của xã đều có các câu lạc bộ (CLB) hoặc điểm, nhóm tập luyện thể thao thường xuyên.

Một trận thi đấu trong Giải bóng đá Duyên Giang mở rộng lần thứ I.

Hiện xã đã thành lập được 7 CLB cầu lông và 3 CLB bóng chuyền da. Còn bóng chuyền hơi là môn phổ thông được nhiều người tập luyện. Vào các buổi chiều muộn khi công việc trong ngày kết thúc, các sân thể thao thôn, xóm lại nhộn nhịp, đông vui, rộn rã với những trận đấu sôi động. Đặc biệt, 3 CLB bóng chuyền da của các thôn Đông Nội, Đức Thành và xóm Tây  duy trì hàng chục năm nay thu hút trên 100 người tham gia. Hai năm vừa qua, tại giải thể thao bóng chuyền da toàn huyện phục vụ Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, Châu Giang đều giành giải Nhất. Châu Giang đất rộng nên việc quy hoạch cơ sở vật chất thể thao thôn, xóm không khó khăn. Hầu như thôn, xóm nào cũng có từ 2 - 3 sân chơi thể thao.

Nhắc đến các xóm có phong trào thể thao phát triển nhất, đồng chí cán bộ VHXH dẫn chúng tôi đến xóm Tây nằm khá gần với trụ sở UBND xã. Xóm Tây thuộc thôn Duyên Giang xưa, là một thôn đông dân và rộng nhất xã Châu Giang nên được chia thành hai xóm Đông và Tây. Nhà văn hóa xóm Tây nằm trên một khu đất khá cao, có khuôn viên, hồ nước.

Hỏi ông Trưởng xóm Bùi Đức Thịnh được biết, đây vừa là nhà văn hóa cũng là đình làng - nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân trong xóm. Đối diện với nhà văn hóa là một điểm trường mẫu giáo và trường tiểu học. Sau điểm trường là sân thể thao xóm khá rộng rãi với diện tích trên 3.000m2. Ông trưởng xóm cho biết, trước đây khu đất này vốn là sân kho hợp tác xã, sau chuyển đổi nên bỏ không. Được sự đồng ý của xã, khu đất này đã trở thành sân bóng đá của xóm hơn 20 năm qua.

Ngoài sân vận động này, xóm Tây còn có 2 sân dành cho các môn cầu lông, bóng chuyền da và bóng chuyền hơi, hội trường, khuôn viên nhà văn hóa dành cho môn cờ tướng. Ấn tượng của xóm Tây là vào dịp kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2017) vừa qua, xóm đã tổ chức thành công Giải bóng đá Duyên Giang mở rộng lần thứ I cùng chương trình giao lưu văn nghệ và tặng quà cho hộ nghèo, học sinh học giỏi của xóm. Giải có sự tham gia của 8 đội bóng: Duyên Giang I (xóm Tây), Duyên Giang II (xóm Đông), Đông Nội; các thôn Văn Xá, Bùi Xá (xã Yên Bắc); thôn Thần Nữ (xã Bạch Thượng) và 2 đội Sumi I, Sumi II của Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam.

Được biết, để tổ chức được giải thể thao này, cấp ủy và lãnh đạo xóm đã chuẩn bị trước khoảng 3 tháng. Vì vậy, giải được tổ chức khá chuyên nghiệp. Giải nhận được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, sự cổ vũ nhiệt tình của nhân dân trong, ngoài xã. Đặc biệt, kinh phí tổ chức giải từ trang thiết bị, dụng cụ thi đấu, giải thưởng, nước uống đều từ nguồn xã hội hóa. Đây sẽ là tiền lệ tốt để xóm Tây duy trì giải thể thao này. Tới đây, nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2/9, xóm Tây sẽ tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi cho 4 CLB bóng chuyền hơi của xóm nhằm tuyển chọn những vận động viên có kỹ thuật thi đấu tốt nhất tham gia Đại hội TDTT xã vào cuối tháng 9/2017.

Xã Châu Giang (Duy Tiên). Ảnh chụp màn hình

Vì là xã có dân số đông nhất huyện nên Châu Giang là địa phương duy nhất của Duy Tiên tổ chức Đại hội TDTT riêng, không theo cụm. Đại hội năm nay, xã tổ chức thi đấu 3 môn: Kéo co, bóng chuyền hơi và cờ tướng. 10 thôn, xóm cùng với đội thể thao của 4 trường mầm non, tiểu học, THCS được chia thành 5 cụm với các cụm trưởng: Thôn Đông Ngoại, xóm Tây, thôn Du Mi, thôn Chuyên Thiện và thôn Phúc Thành. Các đội nhất cụm của từng môn thi đấu chung kết để chọn đội mạnh nhất, những cá nhân tốt nhất tham gia Đại hội TDTT cấp huyện.

Vì tổ chức độc lập nên ngoài kinh phí của tỉnh, xã Châu Giang còn nhận được sự hỗ trợ kinh phí của huyện Duy Tiên và một số doanh nghiệp trên địa bàn. Đến nay, xã đã dự thảo xong điều lệ Đại hội, điều lệ thi đấu từng môn. Theo điều lệ, ngày khai mạc Đại hội xã sẽ được tổ chức vào 24/9 tới. Dự kiến lễ khai mạc Đại hội TDTT xã có khoảng 1.200 người tham gia, là ngày hội lớn với người dân trong xã.

Phong trào thể thao ở Châu Giang đã hình thành từ lâu, tập luyện thể thao ở đây đã trở thành nhu cầu của nhiều người dân nhưng để tồn tại và phát triển bền vững, theo Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Nhân, điều quan trọng nhất vẫn là xã và các thôn, xóm phải duy trì các giải thể thao. Tùy theo điều kiện có thể 1 - 2 năm tổ chức một lần. Có thi đấu mới khích lệ sự tập luyện, tạo không khí hào hứng cho các đội, các CLB.

Để duy trì phong trào, các hội, đoàn thể như phụ nữ, cựu chiến binh, hội nông dân, người cao tuổi phải làm nòng cốt trong các hoạt động thể thao, duy trì các CLB hiện có, phát triển thêm các CLB vì khi hoạt động theo hình thức CLB phong trào tập luyện sẽ nền nếp và quy củ hơn, ý thức tập luyện cũng được nâng cao. Thông qua hình thức hoạt động CLB, công tác xã hóa TDTT cũng phát huy hiệu quả tốt hơn. Và để nâng cao chất lượng phong trào còn có vai trò quan trọng của cấp ủy, ban lãnh đạo các thôn xóm. Nhiều năm nay, xã Châu Giang đã đưa hoạt động các phong trào vào chấm điểm thi đua cuối năm của các thôn, xóm.

Chu Bình

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy