Việt Nam cùng bảng với Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020

Quang Hải và đồng đội phải tranh vé vào VCK cùng Thái Lan, Indonesia và Brunei, theo kết quả bốc thăm chiều 7/11.

Việt Nam là hạt giống chia bảng, nhưng phải đụng những đối thủ không dễ chịu như Thái Lan và Indonesia. Ảnh: AFC.

Có tới 44 đội bóng thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) được chia vào 11 bảng. Việt Nam là chủ nhà bảng K của vòng loại, diễn ra từ 22/3 đến 26/3 năm 2019. Trong khi đó, Thái Lan là chủ nhà vòng chung kết, khởi tranh tháng 1/2020. Dù vậy, đội tuyển từng 16 lần vô địch SEA Games vẫn dự vòng loại để cọ xát.

Vòng loại sẽ chọn ra 15 đội cùng Thái Lan dự vòng chung kết, trong đó 11 đội đứng đầu mỗi bảng, và bốn đội nhì bảng có thành tích cao. Trong trường hợp Thái Lan đã nằm trong nhóm 15 đội này, ban tổ chức giải sẽ lấy thêm đội nhì bảng có thành tích tốt thứ năm.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ lấy ba đội nhất, nhì và ba dự Olympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản). Nếu Nhật Bản nằm trong ba đội này, ban tổ chức giải sẽ lấy thêm đội có thành tích cao thứ tư - đội vào bán kết nhưng thua trận tranh HC đồng. Nếu tái hiện kỳ tích vào chung kết U23 châu Á 2018, Việt Nam chắc chắn có vé dự Olympic, lần đầu tiên trong lịch sử.

Vòng loại U23 châu Á 2020 dành cho những cầu thủ sinh năm 1997 trở về sau. Theo đó, Nguyễn Quang Hải, Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Trần Đình Trọng, Hà Đức Chính hay Đoàn Văn Hậu đều đủ điều kiện chinh phục tấm vé dự Olympic.

Theo Vnexpress.net

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy