Đội tuyển bắn cung lĩnh trọng trách ‘mở hàng’ HCV

Tại SEA Games 29, bắn cung là môn thi đấu giành huy chương sớm nhất (ngày 16/8). Đây cũng là nội dung mà đoàn Việt Nam kỳ vọng giành được Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên.

Cung thủ kỳ cựu Nguyễn Tiến Cương, người được kỳ vọng sẽ mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Việt Nam tại SEA Games 29 vào ngày 16/8. Nguồn ảnh: VTV

 

Trong nửa đầu năm 2017, các cung thủ Việt Nam tham gia Cúp bắn cung châu Á tại Thái Lan (tháng 2/2017). Ở giải đấu này, VĐV Lộc Thị Đào giành được HCV sau khi vượt qua nữ cung thủ Lin Shih Chia (Đài Loan, Trung Quốc). Cùng với đó, đội bắn cung nữ Việt Nam còn giành được HCĐ đồng đội trong trận đấu với đội nữ Malaysia.

Sau đó, các VĐV tham gia Giải vô địch bắn cung toàn quốc 2017.

Đây là những cuộc tập dượt quan trọng để ban huấn luyện ĐT Bắn cung quốc gia đánh giá thực lực trước thềm SEA Games 29.

Tại kỳ SEA Games lần này, 16 VĐV bắn cung Việt Nam sẽ tham gia tranh tài 2 nội dung là cung 3 dây (8 VĐV) và cung 1 dây (6 VĐV).

Nội dung bắn cung 3 dây thi đấu trước (ngày 16/8) và kỳ vọng tấm HCV đầu tiên được đặt vào cung thủ kỳ cựu Nguyễn Tiến Cương, người đã giành HCV SEA Games 27 và 28.

Nữ cung thủ Lộc Thị Đào trong trận tranh HCV cung 1 dây nữ tại Cúp châu Á 2017. Ảnh: bancungvietnam.vn

Ở nội dung cung 1 dây, nữ cung thủ Lộc Thị Đào vẫn là cái tên được đặt nhiều kỳ vọng lớn nhất.

Theo Thùy Linh/baochinhphu.vn

Tòa soạn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy