ASIAD 2018: Hạ Thái Lan 3-2, tuyển nữ Việt Nam đoạt vé tứ kết

Ngày 19/8, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 2018 có thể xem là "ngày đẹp" cho bóng đá Việt Nam khi có những chiến thắng ấn tượng tại đấu trường châu lục.

(Nguồn: VFF)

Sau khi đội tuyển bóng đá nam Olympic Việt Nam vượt qua Olympic Nhật Bản 1-0 để đứng đầu bảng đấu, đến lượt đội tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đội tuyển nữ Thái Lan để cầm chắc trong tay một tấm vé tứ kết.

Trên sân vận động Bumi Sriwijaya ở thành phố Palembang (Indonesia), các nữ học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nhập cuộc chủ động với lối chơi phòng ngự phản công trước một Thái Lan bắt buộc phải chiến thắng sau khi đã thua Nhật Bản 0-2 ở trận đầu.

Phút 22, Nguyễn Thị Tuyết Dung ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam bằng một pha dứt điểm chân trái đầy quyết đoán ở gần vạch 16m50.

Tuy nhiên, lợi thế này không duy trì được lâu khi phút 30, Nildhamrong thực hiện thành công một quả phạt đền gỡ hòa 1-1 cho  đội tuyển nữ Thái Lan.

Nhưng cũng rất nhanh chóng sau đó, ở phút 33, Nguyễn Thị Vạn bấm bóng kỹ thuật ghi bàn giúp đội tuyển nữ Việt Nam một lần nữa dẫn trước.

Và trong 15 phút cuối hiệp 1 đầy hấp dẫn này, cách biệt được nới rộng cho các cầu thủ nữ chúng ta với bàn thắng bằng đầu ở phút 39 của Nguyễn Thị Liễu xuất phát từ một quả phạt góc.

Trong hiệp thi đấu đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi rất hợp lý, tuân thủ đúng chiến thuật đề ra với việc phát huy kỹ thuật khéo léo chống lại đối thủ chơi thiên về sức mạnh.

Bước sang hiệp 2, thế trận phần nào nghiêng về các cầu thủ nữ Thái Lan khi họ dồn hết lên tấn công trong khi đội tuyển nữ Việt Nam chủ động lùi sâu phòng ngự.

Không ít cơ hội được tạo ra nhưng thủ môn Khổng Thị Hằng đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Phải đến phút 79, Thái Lan mới có bàn gỡ 2-3 từ một pha dứt điểm cận thành của Sornsai.

Trong những phút còn lại của trận đấu, hàng phòng ngự đội tuyển nữ Việt Nam đã vững vàng trước những đợt tấn công liên tiếp của Thái Lan để bảo vệ thành công 3 điểm đầy quan trọng này.

Với chiến thắng nghẹt thở, đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào tứ kết và đang khiến người hâm mộ hy vọng vào việc lặp lại thành công 4 năm trước (đi đến tận bán kết ASIAD Incheon 2014).

Trong khi đó, thua cả 2 trận, đội tuyển nữ Thái Lan đã chính thức bị loại.

Ngôi đầu bảng C sẽ được quyết định trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản vào ngày 21/8 tại sân Gelora nằm trong Làng vận động viên. Ở bảng đấu chỉ gồm 3 đội này, 2 đội đầu bảng giành quyền đi tiếp.

Theo Vietnam+

Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.