Philippines giành trọn sáu điểm từ hai trận đầu

Tiếp đà hưng phấn từ trận ra quân thắng Singapore 1-0, Philippines có thêm ba điểm tối 17/11 khi đánh bại Timor Leste với tỷ số 3-2.

Bàn thắng: Phil Younghusband 27', Steuble 33', Murga 68' - De Jesus Reis 73' phạt đền, Freitas 75'

Timor Leste mang danh là ''chủ nhà'', nhưng thực chất phải thi đấu trên sân trung lập Kuala Lumpur (Malaysia). Đây là lựa chọn của Timor Leste sau khi sân nhà  ở thủ đô Dili không đáp ứng được điều kiện về hệ thống chiếu sáng.

Do không phải chịu áp lực từ khán giả, Philippines thi đấu rất thoải mái. Đội bóng của HLV Sven Goran Eriksson gần như chỉ cho đối thủ vùng vẫy trong 10 phút đầu và 20 phút cuối, thời gian mà Philippines khởi đầu chậm, hoặc khi trận đấu đã an bài. Những phút còn lại, ngay cả khi chơi không quá hay, đội bóng từng ba lần vào bán kết AFF Cup vẫn tạo được nhiều cơ hội trước khung thành thủ môn Fernandes.

Giống nhiều trận trước, Philippines tiếp tục cho thấy ưu điểm từ lối chơi đơn giản, tích cực sử dụng bóng dài và đá giãn biên. Không phải chờ lâu, sau đường chuyền từ cánh trái của đồng đội ở phút 27, Phil Younghusband sút căng khiến bóng bật tay thủ môn Fernandes văng vào khung thành mở tỷ số.

Phil Younghusband có bàn thứ 52 trong 101 trận, hai kỷ lục mới của tuyển Philippines. Ảnh: Reuters

Philippines còn một ưu điểm khác là khả năng tận dụng tình huống cố định rất hiệu quả. Đây là chiêu bài đem lại một nửa số cơ hội trong hiệp một, trong đó có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 33. Hậu vệ Steuble là người lập công khi nhận bóng từ một quả đá phạt và rảnh chân sút căng chính xác từ 25 m.

Bàn thứ ba của Philippines cũng là kết quả của một tình huống cố định. Lần này Murga đón quả đá phạt treo bóng rồi đánh đầu mạnh nâng tỷ số lên 3-0.

Sau ba bàn dẫn trước, Philippines thi đấu có phần chủ quan. Tranh thủ cơ hội, Timor Leste sớm gỡ một bàn từ quả phạt đền do Viegas đem lại ở phút 73. De Jesus Reis là người sút thành công, sau khi đánh lừa thủ môn Falkesgaard.

Bàn thua đầu chưa đủ làm Philippines chơi cẩn thận hơn và Timor Leste một lần nữa gây bất ngờ. Sau cú chọc khe của Henrique ở phút 75, Freitas thoát xuống rê qua thủ môn Falkesgaard rồi sút vào khung thành trống.

Tuy nhiên, nỗ lực của Timor Leste không thể tạo nên một phép màu. Khi Philippines tập trung phòng ngự, ''đội chủ nhà'' chỉ có thể uy hiếp bằng những cú sút xa kém chính xác. Việc sa sút thể lực trong những phút cuối cũng khiến Timor Leste không thể gia tăng áp lực.

Timor Leste thua cả ba trận đầu tại AFF Cup, thành tích không mấy bất ngờ với giới chuyên môn.

Với trận thắng thứ hai liên tiếp, Philippines đang có được sáu điểm trọn vẹn giống như Thái Lan. Thái Lan hiện dẫn đầu nhờ hiệu số 11-2, trong khi Singapore và Indonesia lần lượt xếp thứ ba và thứ tư do mới có ba điểm.

Theo VnExpress

Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy