Ngăn chặn hành vi “sát thương” lòng tốt

Mấy ngày qua, thông qua các phương tiện truyền thông, dư luận xã hội bày tỏ sự bàng hoàng trước việc một thanh niên bị đâm trọng thương sau khi cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Anh Sơn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh. Ảnh: vietnamnet.vn

Sự việc xảy ra chập tối ngày 11/2 tại huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Thấy có vụ tai nạn giao thông xảy ra ở gần nhà làm một cô gái bị thương, một thanh niên tên Sơn đã đưa cô gái vào bệnh viện và được cô gái nhờ gọi điện cho người bạn. Người bạn cô gái đến và xảy ra mâu thuẫn đã rút dao đâm anh Sơn trọng thương rồi bỏ trốn...

Dư luận xã hội rất bức xúc về hành vi “lấy oán trả ân” này. Nó không chỉ trái với lương tâm đạo đức con người, trái với truyền thống “cứu giúp người trong cơn hoạn nạn” của dân tộc, mà còn vi phạm pháp luật. Vì thế, hậu quả mà hành vi đó để lại cũng rất nặng nề. Nhát dao đó làm một mạng người suýt bị “cướp” đi, an ninh trật tự bị ảnh hưởng, pháp luật bị coi thường... Và hơn tất cả là nó đã “đâm” thẳng vào lòng tốt của mọi người.

Nhiều người đã từng rơi nước mắt vì hành động xả thân trong bão lũ để cứu người của một thanh niên trẻ ở Nghệ An, bày tỏ lòng khâm phục khi một anh tài xế ở Lâm Đồng khéo léo giữ an toàn cho chiếc xe khách bị mất lái trên đèo đâm vào đuôi xe mình... Sự lan toả của những hành động đẹp này đã làm lắng đi dư âm của những vụ việc đau lòng như “hôi bia” ở Đồng Nai, như sự thờ ơ vô cảm trước những vụ cãi lộn, trước sự không may của đồng loại...

Vậy mà, chỉ bằng một nhát dao kia, lòng tốt của con người lại bị tổn thương nghiêm trọng. Câu hỏi “có nên cứu giúp người bị nạn?” vốn dĩ tưởng dễ trả lời bỗng trở nên phân vân, khó nghĩ.

Dù phần lớn ý kiến trên các phương tiện truyền thông vẫn coi “cứu người trong cơn hoạn nạn” là bổn phận của con người chân chính, phù hợp với quy định của pháp luật và cả liên hệ tới luật Nhân – Quả ở đời, song việc gióng lên câu hỏi đó cũng là điều đáng buồn.

Mầm thiện có sẵn ở trong mỗi con người. Làm sao khơi dậy phát huy được nó thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, những hành vi “sát thương” lòng tốt cần phải được cảnh báo, ngăn chặn và lên án.

Khánh Ngọc

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy