Tổng thống Nga Putin không thay đổi hiến pháp để duy trì quyền lực

AFP đưa tin, ngày 10/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin, người được dự đoán sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 trong cuộc bầu cử sắp tới, cho biết không có kế hoạch thay đổi hiến pháp nhằm tiếp tục duy trì quyền lực sau năm 2024.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC của Mỹ về việc liệu ông có theo bước Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đang hướng tới việc nắm giữ cương vị lãnh đạo không giới hạn thời gian, hay không, Tổng thống Putin khẳng định ông không có ý định này. 

Theo nội dung trả lời phỏng vấn được Điện Kremlin công bố ngày 10/3, ông Putin nói: "Tôi không bao giờ thay đổi hiến pháp. Tôi không làm thế để phù hợp với lợi ích của mình và cho tới nay, tôi không có kế hoạch làm vậy." 

Những người chỉ trích Tổng thống Putin cáo buộc ông có tham vọng nắm giữ quyền lực vô thời hạn sau khi ông đang chạy đua nhằm tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 4 trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 18/3 tới./.

Theo TTXVN

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy