Tấn công xe cảnh sát làm ít nhất 30 người thương vong tại Pakistan

7 người đã thiệt mạng và 23 người bị thương khi một quả bom phát nổ tại thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, miền Tây Nam Pakistan.

Lực lượng an ninh Pakistan gác tại hiện trường một vụ tấn công liều chết nhằm vào nhà thờ Methodist ở Quetta ngày 17/12/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo nguồn tin sở tại, vụ nổ nhằm vào một xe cảnh sát gần khu vực được bảo vệ an ninh cao, nơi đặt trụ sở hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan công quyền khác.

Theo đó, một đối tượng đánh bom liều chết đã đi về phía xe tải của cảnh sát và tự phát nổ thân mình. Hiện nhiều người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc xảy ra vài giờ sau khi tỉnh trưởng Balochistan Sanaullah Zehri​ từ chức, dù không có dấu hiệu cho thấy vụ nổ này có liên quan.

Tháng trước, hai kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một nhà thờ Cơ đốc giáo cũng ở tỉnh Balochistan, khiến 9 người thiệt mạng và 56 người bị thương.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận tiến hành vụ việc.

Theo Vietnam+

Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy