Mỹ sẽ xem xét việc miễn trừ các biện pháp trừng phạt dầu mỏ Iran

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 10/7 tuyên bố, Washington sẽ xem xét yêu cầu của một số quốc gia được miễn trừ các biện pháp trừng phạt của Mỹ vốn sẽ có hiệu lực vào tháng 11 này nhằm ngăn chặn Iran xuất khẩu dầu.

Một cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark của Iran. Ảnh: AFP/ TTXVN .

Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố chi tiết cuộc trả lời phỏng vấn của Ngoại trưởng Pompeo với hãng Sky News Arabia tại Abu Dhabi, trong đó ông Pompeo cho biết: "Sẽ có một số quốc gia tìm đến Mỹ và yêu cầu được miễn khỏi điều đó (các biện pháp trừng phạt). Chúng tôi sẽ xem xét việc này."

Ngoại trưởng Pompeo không nêu tên bất kỳ quốc gia nào.

Tháng Năm vừa qua, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký kết với Iran, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), đồng thời tái khởi động các biện pháp trừng phạt đã được dỡ bỏ trước đó đối với Iran.

Hiện các bên còn lại trong JCPOA đang tìm cách cứu vãn thỏa thuận.

Theo Vietnam+

Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy