Ấn Độ thử thành công tên lửa Akash có trang bị đầu dò tần số vô tuyến

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 5/12, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đất đối không Akash có trang bị đầu dò tần số vô tuyến do nước này tự chế tạo.

(Nguồn: timesofindia.indiatimes.com)

Tên lửa trên đã được phóng thành công từ khu vực thử số III, thuộc bãi thử hỗn hợp ở Chandipur, bang Odisha vào chiều cùng ngày.

Đây là lần đầu tiên, tên lửa đất đối không được trang bị đầu dò do Ấn Độ tự chế tạo này được thử nghiệm.

Một tuyên bố cho rằng với sự thành công này, Ấn Độ đã đạt được khả năng chế tạo bất kỳ loại tên lửa đất đối không nào.

Vụ phóng trên đã được tiến hành dưới sự chứng kiến của quan chức cấp cao trong Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và cũng là Cố vấn khoa học cho Bộ trưởng Quốc phòng G. Satheesh Reddy, Giám đốc Phòng nghiên cứu và phát triển quốc phòng M. S. R Prasad, Giám đốc chương trình G. Chandra Mouli, Giám đốc bãi thử trên B. K Das và các nhà khoa học cấp cao của DRDO.

Tên lửa này đang được phiên chế cho Lục quân Ấn Độ với tư cách là tên lửa đất đối không tầm ngắn (SRSAM).

Theo Vietnam+

Quyết Thành

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy