LLVT Thanh Liêm sẵn sàng ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Xác định quân đội là một trong những lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN), Ban CHQS huyện Thanh Liêm luôn chủ động xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó với sự cố thiên tai xảy ra tại địa phương.

Là địa bàn thuộc vùng trũng của tỉnh, Thanh Liêm có diện tích đất nông nghiệp 51.786ha, đất lâm nghiệp 3.513ha. Ngoài sông Đáy là sông lớn chảy qua địa bàn với chiều dài 24km, Thanh Liêm còn có sông Biên Hòa và một số tuyến kênh mương thuộc hệ thống thủy lợi có lượng nước và lưu tốc dòng chảy mạnh, nhất là vào mùa mưa bão. Từ đặc điểm này nên toàn huyện có tới 55,2 km đê, 6 kè, 11 cống dưới đê… đều là những công trình trọng điểm đòi hỏi chế độ theo dõi, kiểm tra thường xuyên, bảo vệ nghiêm ngặt.

Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Thanh Liêm tham gia giúp dân đắp đê chống tràn tại xã Thanh Hải (Thanh Liêm).

Theo Trung tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thanh Liêm, để có thể tham gia thực hiện tốt công tác PCTT-TKCN, hằng năm Ban CHQS huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp bám sát, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền về xây dựng, triển khai các biện pháp PCTT-TKCN hiệu quả.

Nhờ chủ động, sẵn sàng trong công tác PCTT-TKCN nên thời gian qua, LLVT huyện Thanh Liêm đã ứng phó và xử lý tốt nhiều tình huống xảy ra trên địa bàn. Điển hình là vào dịp cuối năm 2017, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa bàn của huyện Thanh Liêm bị ngập úng trên diện rộng, lúa mùa của bà con nông dân chưa kịp thu hoạch bị ngập sâu trong nước. Trước tình hình trên, Ban CHQS huyện ngay lập tức huy động cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đơn vị LLVT huyện cùng một số đơn vị quân đội tăng cường giúp dân thu hoạch lúa mùa chạy lũ; di dời nhân dân vùng ngập sâu trong nước đến nơi ở tạm kịp thời, an toàn. 

Đầu tháng 7/2018 vừa qua trên địa bàn hai xã Thanh Lưu, Liêm Sơn xảy ra vụ cháy làm 4,3 ha rừng bị thiêu rụi. Dù thời tiết nắng gay gắt, nhiệt độ cao 38 - 40oC nhưng ngay khi nhận được tin báo, CBCS LLVT huyện Thanh Liêm đã nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị tăng cường từ Bộ CHQS tỉnh, Trường Quân sự tỉnh, lực lượng dự bị động viên đang huấn luyện tại Trường Quân sự tỉnh cùng dân quân địa phương khẩn trương ứng cứu, khoanh vùng, dập lửa.

Do khu vực cháy nằm trên đồi cao nên các phương tiện chuyên dụng không thể tiếp cận, việc chữa cháy rất khó khăn, vất vả. Trước tình hình đó, cùng với lực lượng PCCC chuyên nghiệp, hàng trăm lượt CBCS LLVT (gồm lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên) và nhân dân địa phương đã nhanh chóng triển khai biện pháp chữa cháy thủ công, phát quang quanh khu vực cháy, tạo vành đai, khống chế không để đám cháy lan rộng sang rừng thông gần đó. Sau 2 ngày nỗ lực ứng cứu, lực lượng cứu hộ đã khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Tiếp ngay sau vụ cháy rừng, mưa lớn dài ngày khiến mực nước sông dâng cao gây ngập úng ở một số xã, thị trấn trong huyện, đe dọa tới sự an toàn đê bối, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống nhân dân dọc ven sông Đáy. Trước tình hình trên, CBCS các đơn vị LLVT huyện cùng cán bộ, nhân dân địa phương nhanh chóng tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố, sử dụng hàng ngàn bao tải cát, vận chuyển hàng trăm m3 đất, đá gia cố 800m đê bối, chống tràn, sạt lở thân đê. Đồng thời, tiến hành sơ tán tài sản của nhân dân vùng nước ngập sâu đến nơi an toàn.

Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thanh Liêm cho biết: Việc PCTT-TKCN của LLVT không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện tình cảm của bộ đội với nhân dân. Chính vì vậy, cùng với thường xuyên luyện tập thuần thục các phương án PCTT-TKCN, cơ quan đã chủ động bố trí, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phòng chống tại chỗ (bao gồm: lực lượng, phương tiện cơ động; lực lượng, phương tiện hiệp đồng; lực lượng khắc phục hậu quả; lực lượng tuần tra canh gác…), bảo đảm huy động tổng lực sức người, phương tiện, vật chất phục vụ công tác PCTT-TKCN. Đồng thời, đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", coi đây là giải pháp then chốt trong công tác PCTT-TKCN. Qua đó, phát huy nguồn lực con người, phương tiện, vật chất của toàn dân để có thể ứng phó nhanh chóng, kịp thời trước các sự cố thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Phương Dung

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy