Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII

Tối 16-9, Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII chính thức khai mạc tại TP Cần Thơ. Dự và chỉ đạo buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII.

Cùng dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại diện thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo TP Cần Thơ và 240 đại biểu đại diện cho các địa phương, đầu mối dự thi trong toàn quân.

Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII do Quân khu 9 đăng cai tổ chức và lần đầu tiên được tổ chức tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tham gia Liên hoan Truyền hình toàn quân lần này có 350 tác phẩm dự thi, gồm: 162 phóng sự, 64 phim tài liệu, 20 phóng sự chuyên đề khoa học-giáo dục quốc phòng, 104 chương trình “Quốc phòng toàn dân” và “Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” của 130 đơn vị, đầu mối trong toàn quân.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên làm công tác truyền hình trong Quân đội thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII là dịp đánh giá chất lượng hoạt động truyền hình trong Quân đội; trao đổi, gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm giữa những người làm báo trong toàn quân. Đây là việc làm cần thiết đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các chương trình của kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và chương trình Truyền hình Quân đội nhân dân trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, các đài truyền hình khu vực và địa phương. Hoạt động này cũng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Quân đội; đáp ứng tốt yêu cầu tuyên truyền hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay có những diễn biến hết sức phức tạp trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, xã hội và quốc phòng-an ninh; nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra những yêu cầu mới về nội dung, nhiệm vụ và phương pháp hoạt động CTĐ-CTCT nói chung và công tác tư tưởng-văn hóa nói riêng. Tình hình đó đòi hỏi người làm báo trong Quân đội cần không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ tay nghề, nắm vững định hướng chính trị, bám sát thực tiễn, sáng tạo, cách thể hiện mới…, để có những tác phẩm tốt, mang hơi thở cuộc sống; phản ánh trung thực, đa dạng, khách quan và có sức thuyết phục về đề tài lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII thành công và đạt những yêu cầu đề ra, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Ban tổ chức liên hoan bám sát sự chỉ đạo của thủ trưởng TCCT, Ban chỉ đạo; Ban giám khảo quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định; Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tiếp tục quan tâm phối hợp với ban tổ chức để Liên hoan Truyền hình toàn quân thành công tốt đẹp. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị lãnh đạo chỉ huy các đơn vị thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để thành viên đơn vị dự liên hoan đạt kết quả cao nhất; các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm dự thi tại liên hoan phải thấy rõ đây là vinh dự và trách nhiệm của bản thân để từ đó đề cao tinh thần “Học hỏi, tự tin, đoàn kết, quyết thắng”, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong các hoạt động của liên hoan…

Dự kiến, Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII sẽ diễn ra tới ngày 23-9.

Theo qdnd.vn

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy